09/10/2015 09:07 GMT+7

Uống nhầm nước tro tàu, trẻ phỏng thực quản

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Theo bác sĩ Hoàng Sơn, bé Lan nhập viện ngày 5-10 do tái hẹp thực quản dù bé được nong, đặt stent ba lần trước đó.

Ngày 8-10, bác sĩ CKII Đặng Hoàng Sơn - trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM - cho biết bệnh nhi là bé Phạm Thị Mai Lan (4 tuổi, Đồng Tháp) bị phỏng thực quản do uống nhầm nước tro tàu (thường được dùng để làm bánh ú, bánh tro) trong lần đi ăn giỗ ở nhà người quen làm nghề làm bánh.

Theo bác sĩ Hoàng Sơn, bé Lan nhập viện ngày 5-10 do tái hẹp thực quản dù bé được nong, đặt stent ba lần trước đó.

Cách đây bốn tháng khi nhập viện điều trị, bé phỏng thực quản độ II, đã được nội soi cấp cứu và điều trị bằng nhiều biện pháp như băng dạ dày, chống nhiễm khuẩn, chống dính thực quản.

Tuy nhiên, mỗi lần lấy stent ra khỏi thực quản là sau đó bé lại bị nghẹn khi ăn nên phải đặt stent trở lại. Bác sĩ Hoàng Sơn khuyến cáo năm nào Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng tiếp nhận 15-20 trẻ nhỏ phỏng thực quản do uống nhầm nước tro tàu hoặc hóa chất khác như axit, chất tẩy rửa... phải điều trị kéo dài cả năm, tốn kém nhiều và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của trẻ.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên