Tag: ung thư xương

Lần đầu tiên mổ thay thế xương chậu, xương đùi do kỹ sư Việt thiết kế cho bệnh nhân ung thư

Ca mổ cho ông Lê Đình Thuận, 63 tuổi, ở Thanh Hóa, bị ung thư phổi, đã phẫu thuật tại Bệnh viện K và gần đây ung thư di căn sang khớp háng.

Ung thư sụn, loại ung thư thường gặp ở xương người trưởng thành

Ung thư sụn là ung thư xương phổ biến thứ 2 và chiếm khoảng 25% trong tổng số các trường hợp u xương ác tính. Bệnh này khá phổ biến ở nam giới, dễ lây lan đến các hạch bạch huyết và phổi.

Tú 'lò cò' vào đại học

Bị ung thư xương và phải cắt chân trái, Đỗ Anh Tú sắp trở thành tân sinh viên với mơ ước là một lập trình viên.

Khoảng 80% bệnh nhân ung thư có thể chữa khỏi nếu phát hiện ở giai đoạn sớm

Tuổi Trẻ với sự đồng hành của CEVPharma tổ chức tư vấn sức khỏe trực tuyến "Sàng lọc sớm ung thư và những điều cần biết về bệnh ung thư".

Cha ngã, chấn thương nặng từ tình thương với con trai bị ung thư

Con trai bị ung thư xương, người cha lặn lội khắp nơi mua, trèo hái dừa đem về nhà lấy nước sắc thuốc nam cho con uống. Tai họa ập đến, một lần trèo cây cao, người cha bị rơi xuống đất, nguy kịch.

Hai bà cháu bấp bênh giữa đời

Cháu bị ung thư xương, cưa mất một chân. Bà ngoại già yếu vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm cháu ở bệnh viện. Mọi chi phí điều trị, ăn uống của hai bà cháu đều cậy cả vào… tấm lòng thiện nguyện của xã hội.

Bất ngờ với bệnh tự nhiên 'cánh tay chết'

Đông cứng khớp vai còn được gọi là sự dính của bao khớp là nguyên nhân gây đau và cứng bên trong khớp, càng ngày khớp càng đau và khó vận động.

Nguy hiểm tình trạng gãy xương rồi mới biết loãng xương và hành trình xương khỏe mỗi ngày

Việc tầm soát và chẩn đoán sớm góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Các đối tượng có nguy cơ cao cần được tầm soát sớm để chẩn đoán bệnh và điều trị kịp thời, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Ước mơ của mọi người

TTO - Có một cô gái Việt Nam bệnh ung thư xương tên Lê Thanh Thúy. Cô ấy mất năm 19 tuổi. Cô ấy có một điều ước.

VinMec áp dụng thành công kỹ thuật ghép xương tự thân cho bệnh nhân ung thư xương

Ngày 22-1, đại diện Vinmec cho biết đã áp dụng thành công kỹ thuật ghép xương tự thân cho bệnh nhân ung thư xương.