13/04/2015 11:05 GMT+7

​Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 2015

Q.NGUYÊN
Q.NGUYÊN

TT - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông là nội dung trọng tâm vì đa số các trường hợp vi phạm an toàn giao thông hiện nay đều là giới trẻ.

Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 2015, yêu cầu các cơ sở Đoàn phải đổi mới nội dung, sáng tạo phương thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phù hợp với các đối tượng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố tham gia.

Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, học tập về Hiến pháp được sửa đổi năm 2013 được xác định là nhiệm vụ đầu tiên.  

Các nội dung cần tập trung tuyên truyền là pháp luật về biên giới, chủ quyền biển đảo quốc gia; pháp luật về thanh niên, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự và an toàn xã hội; pháp luật về phòng chống ma túy và HIV/AIDS; pháp luật về bảo vệ môi trường; về lao động, việc làm.

Trong đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông là nội dung trọng tâm vì thực tế chiếm đa số các trường hợp vi phạm an toàn giao thông hiện nay đều là giới trẻ.

Các quy định của pháp luật về đất đai là vấn đề nổi cộm, gây nhiều khiếu kiện hiện nay cũng được đưa vào kế hoạch này.

Việc tuyên truyền sẽ tận dụng nhiều cách thức, từ việc in ấn các tài liệu, tờ rơi tuyên truyền đến các buổi nói chuyện chuyên đề cho các đối tượng, trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Ngoài ra, nội dung tuyên truyền pháp luật cũng sẽ được đưa vào nội dung, chủ đề sinh hoạt chi đoàn. 

Q.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên