19/10/2017 17:09 GMT+7

Tuổi trẻ thủ đô phải nhận về mình 'việc mới, việc khó'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị tổ chức Đoàn bám sát nguyện vọng của thanh niên, chủ động nhận về mình những “việc mới, việc khó”.

Tuổi trẻ thủ đô phải nhận về mình việc mới, việc khó - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Thắng (thứ hai từ phải qua) tái đắc cử Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Ảnh: HÀ THANH

Tại phiên họp hôm nay 19-10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội đã bầu 61 người tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu anh Nguyễn Văn Thắng tái đắc cử chức danh bí thư Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại đại hội, ông Hoàng Trung Hải - bí thư Thành ủy Hà Nội - đánh giá trong 5 năm qua tổ chức Đoàn thủ đô đã có những phong trào có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như nội dung, phương thức hoạt động của một số cơ sở đoàn còn chậm đổi mới; phong trào chưa đi vào chiều sâu; nhiều vấn đề bức xúc của thanh niên như việc làm, thu nhập chưa được quan tâm giải quyết kịp thời…

Tuổi trẻ thủ đô phải nhận về mình việc mới, việc khó - Ảnh 2.

Bí thư Hoàng Trung Hải (thứ ba từ phải sang) tặng cờ chúc mừng Thành đoàn đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và xây dựng thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại - Ảnh: HÀ THANH

Trong nhiệm kỳ tới, bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tổ chức Đoàn từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tạo sức hấp dẫn hơn nữa để thu hút, tập hợp đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh trên cả ba lĩnh vực: chính trị tư tưởng, tổ chức và hành động cách mạng.

"Đồng thời bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, nguyện vọng của thanh niên để thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chủ động nhận về mình các phần việc cụ thể, 'việc mới, việc khó' nhằm tạo ra sản phẩm mang đậm dấu ấn thanh niên", bí thư Hoàng Trung Hải nói.

"Thành phố luôn khuyến khích và sẽ có những chính sách ủng hộ các hình thức khởi nghiệp có giá trị, sáng tạo, thực tiễn cao của tuổi trẻ thủ đô. Đặc biệt, tuổi trẻ thủ đô phải là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước và quy tắc ứng xử nơi công cộng để góp phần khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô".

Dịp này, Thành đoàn Hà Nội cũng vinh danh 10 gương mặt cá nhân và 12 mô hình, công trình tiêu biểu nhiệm kỳ 2012-2017.

Tuổi trẻ thủ đô phải nhận về mình việc mới, việc khó - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy - bí thư Trung ương Đoàn - tặng bằng khen chúc mừng 10 gương mặt cá nhân thủ đô tiêu biểu nhiệm kỳ 2012-2017 - Ảnh: HÀ THANH

Tuổi trẻ thủ đô phải nhận về mình việc mới, việc khó - Ảnh 4.

61 đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XV - Ảnh: HÀ THANH

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên