02/11/2020 09:15 GMT+7

Tuần này Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn

T.LONG
T.LONG

TTO - Tuần này Quốc hội sẽ có truyền hình, phát thanh trực tiếp thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia và bắt đầu chất vấn.

Tuần này Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn - Ảnh 1.

Phiên chất vấn gần đây nhất của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 cuối năm 2019 - Ảnh: Quochoi.vn

Tuần này (từ ngày 2 đến 6-11), Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để thảo luận tổ và tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.

Ngoài ra, Quốc hội thảo luận tổ kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn.

Các đại biểu cũng sẽ thảo luận về kết quả thực hiện nghị quyết 100 năm 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch: đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, ba ngày 3, 4 và 5-11, Quốc hội sẽ có truyền hình, phát thanh trực tiếp thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngày 6-11, Quốc hội bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ, chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 9, do điều kiện tổ chức trong bối cảnh dịch COVID-19, phiên chất vấn đã không được thực hiện.

Quốc hội cảnh báo: Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ sắp chạm trần Quốc hội cảnh báo: Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ sắp chạm trần

TTO - Quốc hội cảnh báo nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ chạm trần 25% tổng thu ngân sách của năm 2020 và dự ước sẽ đạt cao hơn 25% tổng thu năm 2021, có thể tiềm ẩn nguy cơ rủi ro năm sau.

T.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên