31/10/2016 14:44 GMT+7

​Tù nhân Ấn Độ giết giám thị, vượt ngục

M.ANH
M.ANH

TTO - Cảnh sát Ấn Độ đang mở cuộc truy lùng tám tù nhân vượt ngục sau khi họ giết chết một giám thị và thoát khỏi nhà tù ở thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh.

Nhà tù thành phố Bhopal - nơi xảy ra vụ vượt ngục sáng 31-10 - Ảnh: timesofindia
Nhà tù thành phố Bhopal - nơi xảy ra vụ vượt ngục sáng 31-10 - Ảnh: timesofindia

Vụ vượt ngục xảy ra sáng nay 31-10. Cảnh sát xác nhận tám tù nhân đã trốn thoát sau khi cắt cổ một giám thị và dùng khăn trải giường làm dây trèo qua tường. Hiện lực lượng chức năng đang truy lùng những kẻ đào tẩu.

Quan chức cảnh sát Bhopal Rama Singh cho hãng tin Press Trust of India biết những kẻ vượt ngục thuộc nhóm Hồi giáo Simi - nhóm được cho là có liên quan đến một loạt vụ đánh bom trước đây ở Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ đã đặt nhóm này ra ngoài vòng pháp luật sau các vụ nổ ở Mumbai năm 2003 làm ít nhất 50 người chết, tuy nhiên Simi phủ nhận họ có liên quan.

Năm 2013, bảy tù nhân, trong đó có sáu thành viên của Simi, cũng từng thoát khỏi một nhà tù ở bang Madhya Pradesh sau khi đập thủng tường nhà vệ sinh. Một trong những kẻ đào tẩu sau đó bị bắt trở lại.

 

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên