30/05/2017 17:01 GMT+7

Tử hình người đi tàu hỏa mang 14kg ma túy đá

A LỘC
A LỘC

TTO - Nhận lời mang 14kg ma túy đá từ Hà Nội vào TP.HCM với tiền công 100 triệu đồng, Lưu Hoàng Linh cùng đồng phạm chia nhau cất ma túy trong balô để trên tàu hỏa nhưng đã bị bắt quả tang tại ga Biên Hòa.

Bị cáo Lưu Hoàng Linh tại phiên tòa lưu động - Ảnh: Bình An

Ngày 30-5, tại UBND phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt Lưu Hoàng Linh (46 tuổi, ngụ TP Hà Nội) mức án tử hình về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Linh là người nghiện ma túy. Tháng 3-2016, Phạm Minh Tuấn thuê Linh quản lý khách sạn tại TP.HCM, đồng thời cho Linh sử dụng ma túy và đề nghị tham gia đường dây mua bán ma túy với Tuấn.

Ngày 13-6-2016, Linh nhận lời vận chuyển 14kg ma túy đá từ Hà Nội vào TP.HCM cho Tuấn với giá 100 triệu đồng, được nhận trước 50 triệu. Sau đó Linh rủ thêm Nguyễn Quốc Huy (46 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) cùng tham gia.

Rạng sáng 14-6-2016, Linh và Huy đến gặp một người tên Tiến (chưa rõ lai lịch) nhận hàng, sau đó mua balô rồi chia số ma túy ra để vận chuyển. Ngày 15-6 cả hai mua vé lên xe lửa vào TP.HCM.

Hai ngày sau khi tàu đến ga Biên Hòa thì cả hai bị công an bắt quả tang cùng số ma túy trên.

Quá trình điều tra, Linh còn khai nhận đã tham gia khoảng 20 vụ mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện.

Do bị can Huy đã chết nên cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra. Còn Tuấn hiện đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong một vụ án khác. Riêng Tiến hiện không rõ lai lịch nên công an tiếp tục xác minh xử lý sau.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên