12/09/2017 18:07 GMT+7

Tử hình cháu nội giết bà nội vì bị la mắng

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 12-9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa lưu động và tuyên phạt bị cáo Dương Hoàng Long (37 tuổi, ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước) mức án tử hình về tội giết người.

Tử hình cháu nội giết bà nội vì bị la mắng - Ảnh 1.

Bị cáo Dương Hoàng Long tại phiên tòa lưu động - Ảnh: BÌNH AN

Theo cáo trạng, cha mất khi Long còn nhỏ, còn mẹ đi lấy chồng khác. Long sống cùng bà Lê Thị Út (75 tuổi, bà nội của Long). 

Lớn lên, Long xin vào làm công nhân cắt cỏ tại một sân golf, tiền công được chuyển vào ATM. Tuy nhiên, do thấy Long ham chơi, tiêu xài hoang phí nên bà Út giữ thẻ ATM của Long và chỉ đưa tiền vừa đủ cho Long chi tiêu. 

Ngoài ra, bà thường xuyên la rầy Long về chuyện ăn nhậu khiến Long tức giận. Chiều 25-12-2016, bà Út về nhà thấy Long đang nằm ngủ nên đã mắng cháu nội. 

Bực tức, Long nảy sinh ý định giết bà Út. Khi bà Út ra sau nhà rửa mặt, Long lấy một cái khăn rằn phơi sau nhà siết cổ bà Út cho đến chết. 

Sau đó, Long lấy điện thoại bà Út ném xuống cống thoát nước rồi kéo thi thể nạn nhân ra sau nhà, dùng 2 bao tải phủ lên để che giấu.

Tối 25-12-2016, con trai bà Út về không thấy mẹ đâu nên đi tìm kiếm thì phát hiện xác bà Út. Ngay ngày hôm sau, Long bị công an bắt giữ.

tử hình cháu nội giết bà nội vì bị la mắng clip a lộc

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên