Tag: truyền thông quốc tế

Truyền thông quốc tế nói về Ocean City

“Thiên đường sống”, “pháo đài xanh giữa lòng thành phố”, “mô hình đô thị tương lai tại châu Á”, “nơi định hình kỷ nguyên mới của lối sống đô thị toàn cầu” là những gì truyền thông quốc tế đang viết về Ocean City.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc thao túng truyền thông toàn cầu

Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo của Trung tâm Tương tác Toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Điện Kremlin: Nga không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Triều Tiên

Điện Kremlin ngày 15-9 cho biết Matxcơva chưa có kế hoạch ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Bình Nhưỡng trong những ngày qua.

Truyền thông khu vực đánh giá cao Công Phượng

TTO - Dù lần đầu giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup nhưng tuyển Việt Nam đang nhận được những đánh giá tích cực từ truyền thông quốc tế.

The Guardian: Tài xế 'siêu anh hùng', một loạt báo Trung Quốc đưa tin

TTO - "Một tài xế chở hàng 'siêu anh hùng' ở Hà Nội đã cứu bé gái rơi từ ban công tầng 12" - The Guardian mở đầu bài viết khen ngợi anh Mạnh.

Việt Nam chào đón giới truyền thông quốc tế

TTO - Chiều 18-1 (Thụy Sĩ), tại trung tâm hội nghị của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ với các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế đang có mặt tại Davos.

Dư luận trái chiều ở Trung Quốc về vụ di chuyển giàn khoan

TTO - Ngay sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin di chuyển giàn khoan Haiyang Shiyou 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam lúc nửa đêm 15-7, cộng đồng mạng ở Trung Quốc đã có những phản ứng trái chiều.

Truyền thông quốc tế phản ứng nhanh tin Trung Quốc di chuyển giàn khoan

TTO - Sáng nay 16-7, giới truyền thông quốc tế đã nhanh chóng đăng tải đậm thông tin Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.

"Điện Biên Phủ đã thay đổi châu Á, ảnh hưởng tới nay"

TTO - Ngày 7-5, truyền thông quốc tế đồng loạt đăng các bài viết ca ngợi chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của quân đội và nhân dân Việt Nam.

"Một Trung Quốc đáng sợ", Thời Báo Hoàn Cầu giới thiệu

TT - Những độc giả nước ngoài không khỏi lo sợ giống như ông Seong Hyon Lee - người Hàn Quốc - khi đọc tờ Thời Báo Hoàn Cầu (TBHC) của Trung Quốc.