17/05/2009 12:28 GMT+7

Truy tặng tập thể 8 TNXP hi sinh tại hang Tám Cô danh hiệu Anh hùng LLVT

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Tối 16-5, tại chương trình kỷ niệm “Huyền thoại một con đường” được Bộ Văn hoá-thể thao và du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, đại diện của Nhà nước và tỉnh Quảng Bình đã công bố Quyết định số 684-QĐ-CTN của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu anh hùng LLVT cho tập thể 8 TNXP đã hi sinh tại hang Tám Cô trên đường 20 Quyết Thắng.

4ruPxP9b.jpgPhóng to
Đền thờ tưởng niệm 8 liệt sĩ hi sinh ở hang Tám Cô

8 TNXP thuộc quân số của Đại đội 217, Ban xây dựng 67, Đoàn 559 là Trần Thị Tơ (sinh 1954), Lê Thị Mai (1952), Đỗ Thị Loan (1952), Lê Thị Lương (1953), Nguyễn Văn Huệ (1952), Nguyễn Văn Phương (1954), Nguyễn Mậu Kỷ (1935) và Hoàng Văn Vụ (1953) đều quê ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Hi sinh tại km 16,5 khu vực hang Tám Cô trên đường 20 - Quyết Thắng ngày 14-11-1972 do máy bay Mỹ ném bom bịt kín mất cửa hang khi họ vào trú ẩn. 26 năm sau, tỉnh Quảng Bình mới phá đá tìm được hài cốt đưa về an táng.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên