14/09/2016 12:00 GMT+7

Trường thứ ba đạt chuẩn chất lượng giáo dục đại học

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Sáng 14-9, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã đón nhận quyết định công nhận và giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục đại học (GDĐH) do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG TP.HCM cấp.

PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa trao quyết định quyết định công nhận và giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng GDĐH do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG TP.HCM cấp cho TS Nguyễn Thiên Tuế (phải) - Ảnh: TRẦN HUỲNH
PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa trao quyết định quyết định công nhận và giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng GDĐH do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG TP.HCM cấp cho TS Nguyễn Thiên Tuế (phải) - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM (thuộc hệ thống kiểm định quốc gia) đánh giá Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đạt 49/61 tiêu chí, chiếm 80,33%.

Hiện nay trường có 1.540 cán bộ giảng viên, trong đó có 1.262 giảng viên (19 GS, PGS và 132 TS, còn lại là ThS hoặc học viên cao học).

Trường có 36 chương trình đào tạo ĐH (15 chương trình đào tạo chất lượng cao), 10 chương trình đào tạo cao học và một chương trình đào tạo nghiên cứu sinh.

Trong giai đoạn từ 2013 đến nay có hơn 126 đề tài các cấp được thực hiện, 159 đầu sách được biên soạn bởi cán bộ giảng viên của trường, 33 sách hướng dẫn, 363 bài báo quốc tế và 293 bài báo trong nước.

PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa, phó giám đốc ĐHQG TP.HCM kiêm giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM, cho biết: “Đây là trường ĐH đầu tiên khu vực phía Nam và là trường ĐH thứ sáu của cả nước hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục.”

Đến nay cả nước chỉ có ba trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng GDĐH quốc gia là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên