Tag: Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương

Lịch sử hào quang của Mỹ thuật Đông Dương

Thành lập Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1924, gần 10 năm sau Victor Tardieu tuyên bố: Trường phái Hà Nội từ đây sẽ ngang hàng với Tây Ban Nha hay Hà Lan.

Hơn 1,2 triệu USD cho các tác phẩm nghệ thuật Đông Dương

TTO - Diễn ra trong suốt 6 ngày vừa qua, phiên đấu giá Indochine của nhà Sotheby’s đã mang về hơn 1,2 triệu USD (khoảng 27 tỉ đồng). Trong đó, mức giá cao nhất thuộc về bức tranh của nữ họa sĩ Lê Thị Lựu.

6,5 tỉ đồng cho bức tranh ‘Cô gái chải đầu’ gây tranh cãi

TTO - Nhà đấu giá Aguttes vừa đấu giá thành công bức Cô gái chải đầu của họa sĩ Trần Tấn Lộc. Trước đó, bức tranh này cũng gây tranh cãi khi bị đề tên của một tác giả khác.

Tranh hiếm của nhà văn Nhất Linh được đấu giá thành công trên sàn quốc tế

TTO - 204 tác phẩm liên quan đến Việt Nam được giới thiệu đồng loạt trong phiên đấu giá chiều 30-9 của sàn Aguttes chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của thị trường quốc tế dành cho nghệ thuật Việt.

Ngắm hàng rong và nghe tiếng rao hàng trên phố Hà Nội xưa

TTO -15 sinh viên của Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã vẽ lại hình ảnh hàng rong trên phố Hà Nội và cả ký âm các lời rao độc đáo ấy làm thành một album: Hàng rong và tiếng rao hàng Hà Nội.

Họa sĩ sơn ta trình làng 50 tác phẩm

TTO - Một nhóm các họa sĩ tự nguyện liên kết thành nhóm trên tinh thần kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông. Nhóm này có tên là “Nhóm họa sĩ sơn ta Việt Nam”.