14/09/2008 08:26 GMT+7

Trung Quốc: Sữa bị nhiễm hóa chất do nông dân!

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Sữa gây sạn thận cho trẻ em ở Trung Quốc đã tìm được nguyên nhân gốc: các nông dân nuôi bò sữa. China Daily dẫn lời ông Triệu Tân Triều, phó chủ tịch thành phố Thạch Gia Trang (tỉnh Hà Bắc), khẳng định sữa bột nhiễm tripolycyanamide (melamine) do các hộ nông dân nuôi bò đã dùng nước pha loãng sữa nguyên chất để thu lợi, sau đó bỏ thêm melamine vào để giữ hàm lượng dinh dưỡng rồi giao cho nhà sản xuất.

iVMDdbPm.jpgPhóng to
Cơ quan chức năng đi kiểm tra để thu hồi sữa ở siêu thị tại tỉnh Sơn Đông ngày 12-9 - Ảnh: Reuters
TT - Sữa gây sạn thận cho trẻ em ở Trung Quốc đã tìm được nguyên nhân gốc: các nông dân nuôi bò sữa. China Daily dẫn lời ông Triệu Tân Triều, phó chủ tịch thành phố Thạch Gia Trang (tỉnh Hà Bắc), khẳng định sữa bột nhiễm tripolycyanamide (melamine) do các hộ nông dân nuôi bò đã dùng nước pha loãng sữa nguyên chất để thu lợi, sau đó bỏ thêm melamine vào để giữ hàm lượng dinh dưỡng rồi giao cho nhà sản xuất.

Ngày 13-9, cảnh sát đã thẩm vấn 78 người có liên quan bao gồm những nhà cung cấp sữa nguyên liệu và nhà phân phối loại sữa bột của Công ty Tam Lộc. Theo China Daily, hiện Công ty Tam Lộc đã niêm phong 2.176 tấn sữa bột nghi nhiễm melamine và thu hồi 8.210 tấn đang bán ra.

Tuy nhiên vẫn còn khoảng 700 tấn sữa bột Tam Lộc trôi nổi trên thị trường. Trong khi đó hơn 100 siêu thị bán lẻ của hai tập đoàn Carrefour và Wal-Mart ở Trung Quốc đã ngưng bán toàn bộ sản phẩm sữa nhãn hiệu Tam Lộc từ ngày 12-9.

Chất melamine thường được sử dụng trong ngành sản xuất vải, keo dán, đồ dùng gia đình... Giới chuyên gia y tế Trung Quốc cho biết chất này gây ra chứng sạn thận và sau đó sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm ở trẻ, thậm chí nếu người trưởng thành sử dụng cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của thận.

Công ty Tam Lộc bị khách hàng phàn nàn về hiện tượng trẻ em gặp vấn đề sức khỏe sau khi dùng sữa từ tháng 3-2008. Nhưng đến đầu tháng tám, công ty này mới phát hiện được hành vi thêm melamine vào sữa nguyên liệu của nông dân và đã báo với giới chức trách địa phương ngay sau đó. Tuy nhiên lý do vì sao đến khi xảy ra chết người công ty này mới thu hồi sữa nhiễm hóa chất vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo Tân Hoa xã, tính đến ngày 13-9 đã có tổng cộng mười tỉnh, thành, khu tự trị thông báo có 140 trẻ mắc chứng sạn thận và vôi hóa cơ quan tiết niệu do uống sữa bột Tam Lộc.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên