07/02/2017 20:40 GMT+7

Trung Quốc sẽ thống trị kinh tế thế giới?

M.ANH
M.ANH

TTO - Trong ba thập kỷ tới, nền kinh tế thế giới sẽ do Trung Quốc thống trị trong khi Mỹ bị 'rớt đài' đứng sau Ấn Độ, theo dự báo của công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC).

Trung Quốc được dự báo sẽ sớm vượt Mỹ trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới - Ảnh: TheStar
Trung Quốc được dự báo sẽ sớm vượt Mỹ trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới - Ảnh: TheStar

Theo RT ngày 7-2, PwC cũng dự báo Nga sẽ trở thành nền kinh tế hàng đầu châu Âu, vượt Đức, Anh và Ý với GDP đạt 7 nghìn tỉ USD vào năm 2050.

Dự báo của PwC được đưa ra trong báo cáo mang tên "Tầm nhìn dài hạn: trật tự kinh tế thế giới sẽ thay đổi ra sao vào năm 2050?", xếp hạng 32 quốc gia dựa trên GDP dự kiến theo sức mua tương đương (PPP).

Theo đó vào năm 2050, GDP của Trung Quốc sẽ đạt 58,5 nghìn tỉ USD, Ấn Độ trên 44 nghìn tỉ USD còn Mỹ đạt 34,1 nghìn tỉ USD.

Cũng theo báo cáo, với tốc độ tăng trưởng mạnh hàng năm là 4-5%, Việt Nam, Philippines và Nigeria được dự báo sẽ có bước chuyển lớn trên bảng xếp hạng GDP.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc được dự báo sẽ thống lĩnh nền kinh tế thế giới. Trước đó cả PwC và Ngân hàng Thế giới (WB) đều đưa ra dự báo tương tự, trong đó WB từng nhận định Trung Quốc sẽ 'soán ngôi' nền kinh tế số 1 thế giới của Mỹ vào năm 2030 nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng 8%/năm trong vòng 20 năm tới.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên