27/05/2004 22:36 GMT+7

Trung Quốc: sau sữa giả đến thuốc giả

ANH QUÝ (Theo AFP)
ANH QUÝ (Theo AFP)

TTO - Hiện có khoảng 800 triệu người dân nông thôn Trung Quốc phải sử dụng những loại thuốc giả, hết hạn sử dụng và kém chất lượng được bán một cách tự do và không hề chịu bất kỳ sự giám sát nào.

Zheng Xiaoyu, giám đốc Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm cho biết hiện có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng tồn đọng tại các thị trường thuốc tại nông thôn.

Ông cũng cho biết thêm hiện nay không thể thống kê chính xác hằng năm có bao nhiêu người chết vì dùng phải thực phẩm và dược phẩm không an toàn.

Dù không có số thống kê cụ thể, nhưng số lượng các tin tức về ngộ độc thuốc xuất hiện trên báo chí thường xuyên cho thấy vấn nạnn này tác động đến một tỉ lệ lớn dân số.

Các vấn đề tồn đọng hiện nay là: sự thiếu đa dạng về các mặt hàng thuốc, giá cao, thuốc giả và hết hạn sử dụng.

Một vấn nạn khác là lực lượng quản lý quá mỏng, tại một khu vực phía đông nam của tỉnh Sichuan chỉ có 15 nhân viên quản lý thực phẩm và dược phẩm cho một khu chợ phục vụ 770.000 người.

______________________________________________________

Tin bài liên quan:

Sữa bột giả tại Trung Quốc

Sữa giả, chết thật

ANH QUÝ (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên