05/07/2016 21:59 GMT+7

Trung Quốc: lũ lụt hoành hành, ít nhất 128 người chết

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Tính đến ngày 5-7, lũ lụt tại 11 tỉnh miền trung và nam Trung Quốc đã tàn phá hơn 1,9 triệu hecta đất trồng hoa màu, trong đó 250.000 hecta bị phá hủy hoàn toàn. Tổng thiệt hại lên tới 5,7 tỉ USD.

Một người đàn ông gạt nước mắt khi đi qua những chuồng lợn ngập trong nước lũ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày 4-7. Theo quy định, đàn lợn không được phép dời đi nơi khác do các lo ngại về môi trường và dịch bệnh - Ảnh: Reuters
Một người đàn ông gạt nước mắt khi đi qua những chuồng lợn ngập trong nước lũ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày 4-7. Theo quy định, đàn lợn không được phép dời đi nơi khác do các lo ngại về môi trường và dịch bệnh - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, mưa lớn đã làm 128 người chết ở 11 tỉnh và hiện ít nhất 42 người vẫn còn mất tích, hơn 1,3 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, 40.000 tòa nhà bị phá hủy vì lũ lụt và mưa lớn.

Mưa lũ cũng buộc hơn 100 đoàn tàu phải dừng lại hoặc chuyển hướng kể từ tối hôm chủ nhật (3-7) đến nay. Khoảng 3 tấn khí gas và dầu diesel tại một trạm nhiên liệu ở tỉnh này cũng bị tràn ra ngoài, hòa theo nước lũ và đổ ra sông.

​Tại tỉnh An Huy, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, lũ lụt đã giết chết khoảng 7.100 con lợn, 215 con bò và hơn 5,1 triệu gia cầm.

Theo Tân Hoa xã, mực nước tại 43 con sông ở trung và hạ lưu sông Dương Tử đã vượt quá mức cảnh báo nguy hiểm. Nhà chức trách đã phải huy động lực lượng túc trực, tránh tình trạng vỡ đê tại các khu vực này.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên