29/12/2005 18:23 GMT+7

Trung Quốc: chống tham nhũng bằng website

T.VY (Theo Interfa, Xinhua)
T.VY (Theo Interfa, Xinhua)

TTO - Chính phủ Trung Quốc hôm qua (28-12) đã ra mắt trang web chống tham nhũng. Với trang web này, người dân TQ có thể gửi các báo cáo về những hành vi tham ô, nhũng nhiễu... của các quan chức chính phủ và đảng viên cộng sản.

qLzr7eRS.jpgPhóng to
Trang web tiếp nhận thông tin tham nhũng của TQ. Ảnh: Interfax
TTO - Chính phủ Trung Quốc hôm qua (28-12) đã ra mắt trang web chống tham nhũng. Với trang web này, người dân TQ có thể gửi các báo cáo về những hành vi tham ô, nhũng nhiễu... của các quan chức chính phủ và đảng viên cộng sản.

Trang web http://www.jubao.gov.cn sẽ tiếp nhận các báo cáo về các nhân viên chính phủ và các đảng viên vi phạm luật pháp hoặc "chỉ điểm" cho chính phủ và đảng cộng sản những người có hành vi ăn hối lộ, tham ô… và vi phạm chính sách một con của nước TQ.

Liu Fengyan, phó thư ký của Ủy ban thi hành kỷ luật trung ương của Đảng cộng sản TQ cho biết việc thành lập web là một bước tiến nữa mà chính phủ thực hiện nhằm kiềm chế nạn tham nhũng đang lan tràn tại nước này.

Trang web do Ủy ban thi hành kỷ luật trung ương của Đảng cộng sản TQ (CPC) và Bộ Giám sát thành lập.

Các báo cáo do người dân gửi đến trang web sẽ bao gồm tên họ quan chức, thời gian và địa điểm xảy ra hành vi vi phạm, bằng chứng của hành vi vi phạm. Người dân gửi các cáo giác này cũng phải cung cấp thông tin cá nhân của họ, bao gồm tên họ và số điện thoại.

Sau khi các báo cáo này được gửi, quá trình xử lý các cáo giác sẽ được thông tin trên trang web.

Ông Liu cho biết trong năm qua, có hơn 67.000 bài hát mới về chủ đề chống tham nhũng đã được sáng tác và hơn 24.000 buổi hòa nhạc đã được tổ chức để nâng cao nhận thức của các quan chức chủ chốt về tính tự kỷ luật.

T.VY (Theo Interfa, Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên