28/12/2013 13:49 GMT+7

Trung Quốc chính thức nới lỏng chính sách một con

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Ngày 28-12, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã chính thức cho phép những cặp vợ chồng được sinh thêm con thứ hai nếu một trong hai người là con một.

l4VaupNK.jpgPhóng to
Một em bé Trung Quốc là con một được cha đưa đi dạo ở Bắc Kinh - Ảnh: AFP

Trung Quốc nới lỏng chính sách một con

Trước đây, Trung Quốc quy định cả hai vợ chồng đều là con một thì mới được quyền sinh con thứ hai.

Theo Tân Hoa xã, với chính sách cải cách này sẽ cho phép hàng triệu cặp vợ chồng trên cả nước có thêm con thứ hai. Đây là cải cách lớn nhất trong chính sách một con mà Trung Quốc áp dụng trong hơn 30 năm qua.

Mục tiêu của chính sách này là tăng tỉ lệ sinh và giảm gánh nặng tài chính đối với tình trạng dân số đang ngày càng già đi của Trung Quốc. Các quan chức Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình cho biết chính sách này cần thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Trung Quốc khi dân số đang già đi nhanh chóng.

Ước tính đến năm 2050, Trung Quốc sẽ có hơn một phần tư dân số trên 65 tuổi.

Cùng ngày, chính quyền Bắc Kinh cho biết họ đang chuẩn bị mọi biện pháp để đối phó với tình trạng bùng nổ sinh sản ngay khi chính sách này được ban hành.

Bắc Kinh cho rằng tình trạng bùng nổ sinh con sẽ diễn ra ở thành phố này trong ba năm tới, ngay khi chính sách trên có hiệu lực.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên