15/08/2017 13:31 GMT+7

Văn Hậu tỏa sáng, U-22 VN đè bẹp Đông Timor trận ra quân

TTO
TTO

TTO - Chiều 15-8, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tỏa sáng với 2 bàn thắng và một đường kiến tạo cho Đức Chinh ghi bàn, góp công giúp U-22 Việt Nam (VN) đá bại U-22 Đông Timor 4-0 trên sân Selayang (Malaysia) trong trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2017.

Với đội hình mạnh nhất, U-22 VN đã dễ dàng giành quyền kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 8, từ quả phạt góc bên cánh phải của Công Phượng, bóng lập bập trong vòng cấm và Văn Hậu đã có mặt đúng lúc tung cú dứt điểm cận thành hạ thủ môn Fagio, mở tỉ số cho U-22 VN.

Sau bàn thắng, U-22 VN tiếp tục tấn công, khiến U-22 Đông Timor không thể dồn đội hình lên. Phút 20, Văn Hậu một lần nữa tỏa sáng với quả tạt đẹp mắt từ cánh trái cho Đức Chinh thoát xuống đánh đầu hạ gục thủ môn Fagio từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-0 cho U-22 VN.

Cuối hiệp 1, tỉ số tiếp tục được nới rộng thành 3-0 cho U-22 VN sau cú dứt điểm hiểm hóc từ cự li khoảng 25m của Văn Hậu.  

Sang hiệp 2, U-22 VN tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Và sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, U-22 VN cũng có bàn thắng thứ tư do công Công Phượng (72’) với một pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền dọn cỗ của Văn Toàn.

Chung cuộc, U-22 VN đá bại Đông Timor 4-0, một sự khởi đầu hoàn hảo của thầy trò HLV Hữu Thắng trong hành trình chinh phục chiếc HCV bóng đá nam tại SEA Games 2017. 

* Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U-22 Indonesia hòa U-22 Thái Lan 1-1.

Diễn biến trận đấu:

HẾT GIỜ! Phút 90+3, trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 thuộc về U-22 VN.

TRẬN ĐẤU ĐƯỢC BÙ GIỜ 3 PHÚT.

CỨU THUA! Phút 86, hậu vệ Đông Timor lao người phá bóng trên vạch vôi sau cú dứt điểm trong vòng cấm của Văn Hậu, cứu U-22 Đông Timor thoát bàn thua thứ 5. 

Pha dứt điểm của Văn Thanh. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

NGUY HIỂM! Phút 82, Quang Hải sút phạt hiểm hóc trước vòng cấm nhưng không đánh bại được thủ môn Fagio. Bóng bật ra, Văn Thanh ập vào đá bồi nhưng bóng đi chệch cột dọc.

U-22 VN THAY NGƯỜI! Phút 76, Đông Triều vào thay Tuấn Anh.

Niềm vui của các cầu thủ U-22 VN sau khi Công Phượng (10) nâng tỉ số lên 4-0. Ảnh: N.K

VAAAOOO...! 4-0 cho U-22 VN, Công Phượng ghi bàn. Phút 72, Công Phượng dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 4-0 cho U-22 VN. Văn Toàn là người đã kiến tạo cho Công Phượng.

BỎ LỠ! Phút 71, đến lượt Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi dứt điểm chệch cột dọc từ cự li gần.

U-22 VN THAY NGƯỜI! Phút 70, Tuấn Tài vào thay Đức Chinh.

TRẬN INDONESIA - THÁI LAN: Phút 65, U-22 Indonesia gỡ hòa 1-1.

Công Phượng đang có trận đấu rất kém duyên. Anh bỏ lỡ ít nhất 5 cơ hội trong trận này dù có những vị trí dứt điểm không thể thuận lợi hơn.

BỎ LỠ! Phút 62, Công Phượng tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho U-22 VN khi dứt điểm ra ngoài từ cự li chưa đến 10m.

Công Phượng đi bóng giữa vòng vây hậu vệ Đông Timor. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

BỎ LỠ! Phút 60, Công Phượng và Đức Chinh có liền hai cơ hội nhưng cả 2 đều dứt điểm không thành công trong tư thế trống trải.

Vẫn là thế trận áp đảo cho U-22 VN. Các CĐV VN có quyền chờ đợi thêm nhiều bàn thắng hơn nữa trong hiệp đấu này.

THAY NGƯỜI! Phút 52. Quang Hải vào sân thay Hồng Duy.

NGUY HIỂM! Phút 49, từ đường chuyền ngang của Văn Toàn, Công Phượng tung cú dứt điểm nhanh ngay mép vòng cấm nhưng không đánh bại được thủ môn Fagio.

Hiệp 2 trận U-22 VN - Đông Timor đã bắt đầu.

Phút 45+1, trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1, U-22 VN đang dẫn trước Đông Timor 3-0.

Niềm vui của các cầu thủ U-22 VN sau khi Văn Hậu (bìa phải) nâng tỉ số lên 3-0. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thật bất ngờ khi cầu thủ lập cú đúp bàn thắng cho U-22 VN lại là Văn Hậu - một hậu vệ biên. Còn trên hàng công, Đức Chinh dù đã ghi 1 bàn nhưng anh cũng bỏ lỡ không ít cơ hội.

VAAAOOO...! 3-0 cho U-22 VN, Văn Hậu ghi bàn. Phút 41, Văn Hậu tung cú dứt điểm trái phá trước vòng cấm đưa bóng vào góc cao hạ thủ môn Fagio, nâng tỉ số lên 3-0 cho U-22 VN.

XÀ NGANG! Phút 39, Xuân Trường tung đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Đông Timor cho Đức Chinh thoát xuống. Đáng tiếc, pha dứt điểm sau đó của Đức Chinh lại đưa bóng trúng xà ngang.

CỨU THUA! Phút 35, thủ môn Minh Long đã xuất sắc chặn được cú dứt điểm từ cự li gần của Henrique, cứu cho U-22 VN một bàn thua trông thấy.

Một pha đột phá và dứt điểm của Công Phượng. Ảnh: N.K

NGUY HIỂM! Phút 30, U-22 VN có pha phản công nguy hiểm ở trung lộ nhưng một lần nữa Công Phượng lại dứt điểm không thành công ở góc hẹp.

NGUY HIỂM! Phút 29, Xuân Trường có đường chọc khe thông minh cho Công Phượng thoát xuống, đáng tiếc số 10 của U-22 VN lại dứt điểm không tốt trong tư thế trống trải.

Giống như những gì đã diễn ra trên sân Thống Nhất cách đây gần 1 tháng, U-22 VN đã chơi áp đảo ngay từ đầu. Hai bàn thắng là kết quả hợp lý sau 20 phút bóng lăn.  

Niềm vui của các cầu thủ U-22 VN sau khi Đức Chinh nâng tỉ số lên 2-0. Ảnh: N.K 
Các CĐV VN ăn mừng bàn thắng của U-22 VN. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

VAAAOOO...! 2-0 cho U-22 VN, Đức Chinh ghi bàn. Phút 20, từ quả tạt bên cánh trái của Văn Hậu, Đức Chinh thoát xuống thực hiện pha đánh đầu hạ gục thủ môn Fagio, nâng tỉ số lên 2-0 cho U-22 VN.

TRẬN INDONESIA - THÁI LAN: Phút 17, Thái Lan có bàn mở tỉ số do công tiền đạo Chaiyawat.

CỘT DỌC! Phút 15, Tuấn Anh tung cú dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm đưa bóng trúng cột dọc khung thành Đông Timor.

BỎ LỠ! Phút 12, Tuấn Anh bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho U-22 VN khi dứt điểm ra ngoài trong tư thế không người kèm.

Xuân Trường nhận thẻ vàng. Ảnh: N.K

THẺ VÀNG! Phút 10, Xuân Trường nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Rufino Walter.

Niềm vui của các cầu thủ U-22 VN sau khi Văn Hậu mở tỉ số. Ảnh: N.K

VAAAOOO...! 1-0 cho U-22 VN, Văn Hậu ghi bàn. Phút 8, từ quả phạt góc bên cánh trái của Công Phượng, bóng lập bập trong vòng cấm và Văn Hậu đã có mặt đúng lúc tung cú đá bồi, mở tỉ số cho U-22 VN.

Một tình huống đi bóng của Văn Toàn (áo đỏ). Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trận U-22 VN - Đông Timor đã bắt đầu. Hiệp 1, Đông Timor là đội giao bóng trước.

Công Phượng (trái) và Tuấn Anh khởi động trước trận đấu. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Xuân Trường khởi động trước trận đấu. Ảnh: N.K

Trận này, HLV Hữu Thắng xếp Công Phượng đá cặp với Đức Chinh trên hàng tấn công, trong đó Đức Chinh đá cắm còn Công Phượng chơi lùi phía sau. 

Hai tiền vệ biên là Văn Toàn (cánh phải) và Hồng Duy (cánh trái). Bộ đôi tiền vệ trung tâm là Xuân Trường và Tuấn Anh.

Ở hàng phòng ngự, Tiền Dũng và Duy Mạnh sẽ đá cặp trung vệ. Cánh trái do Văn Hậu đảm trách, còn cánh phải thuộc về Văn Thanh. Bắt chính trong khung gỗ là thủ môn Phí Minh Long. Đây là điều bất ngờ bởi Minh Long chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Cùng giờ với trận VN - Đông Timor là trận Indonesia và Thái Lan tại Shah Alam. Tuổi Trẻ cũng sẽ liên tục cập nhật kết quả trận đấu này.

Đội hình xuất phát của hai đội:

U-22 VN: Minh Long, Tiến Dũng (đội trưởng), Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Duy Mạnh, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Hậu, Đức Chinh

U-22 Đông Timor: Fagio, Adelino, Filipe, Jorge Sabas (đội trưởng), Rufino, Kornelis, Henrique Wilson, Nataniel, Jorge Manuel, Nelson, Gumario

CĐV VN vây kín xe buýt chở đội U-22 VN đến sân Selayang. Ảnh: HUY ĐĂNG

Quốc kỳ Việt Nam trên khán đài sân Selayang. Ảnh: N.K

Phóng viên Huy Đăng của Tuổi Trẻ đang có mặt tại sân Selayang cho biết, do 14h quầy vé mới mở cửa nên lúc này vẫn còn nhiều CĐV chưa có vé xem trận đấu. Các CĐV VN đang đổ về sân ngày càng đông hơn. 

Một nữ CĐV VN đến sân Selayang cổ vũ đội U-22 VN. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Một nữ CĐV VN đến sân Selayang cổ vũ đội U-22 VN. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
CĐV VN đem theo trống và biểu ngữ chụp ảnh lưu niệm bên ngoài sân  Selayang. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
CĐV VN đem theo trống và biểu ngữ chụp ảnh lưu niệm bên ngoài sân Selayang. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
CĐV VN chuẩn bị vào sân cổ vũ cho đội U-22 VN. Ảnh: REUTERS
CĐV VN chuẩn bị vào sân cổ vũ cho đội U-22 VN. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Người Malaysia cũng tranh thủ kinh doanh bằng áo cổ vũ cho VN. Ảnh: H. Đ
Người Malaysia cũng tranh thủ kinh doanh bằng áo cổ vũ cho VN. Ảnh: H.Đ

Thời tiết tại Malaysia hai ngày qua luôn mưa liên tục. Do đó, trận đấu giữa U-22 VN và U-22 Đông Timor có thể sẽ diễn ra dưới cơn mưa như từng xảy ra trên sân Thống Nhất ở vòng loại U-23 châu Á 2018.

CĐV VN chụp ảnh lưu niệm với lực lượng an ninh Malaysia trước trận đấu. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
CĐV VN chụp ảnh lưu niệm với lực lượng an ninh Malaysia trước trận đấu. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Lực lượng an ninh Malaysia có mặt tại sân Selayang. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Lực lượng an ninh Malaysia có mặt tại sân Selayang. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên