Trụ điện thoại ngã làm hư nhà dân

KIM THỦY
KIM THỦY

TT - Bà Nguyễn Thị Lý (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) phản ảnh: ngày 31-10, một trụ điện thoại của VNPT Phú Yên bị ngã làm bảy sợi dây điện treo trên trụ đè lên nhà bà gây nứt vách (ảnh).

AfwUIZRz.jpgPhóng to
Ảnh: Kim Thủy
Dù ngày 2-11 VNPT Phú Yên cử nhân viên đến hiện trường kiểm tra, nhận trách nhiệm và hứa giải quyết thỏa đáng nhưng đến nay bà vẫn chưa nhận tiền bồi thường. Bà Lý cho biết VNPT Phú Yên chỉ bồi thường 3 triệu đồng là quá thấp, phải bồi thường 30 triệu đồng thì bà mới đủ chi phí sửa chữa lại nhà.

Ông Trần Tấn Dũng, giám đốc VNPT Phú Yên, cho biết bà Lý đưa ra mức bồi thường 30 triệu đồng là quá cao so với thực tế thiệt hại do trụ điện ngã gây ra. “Chúng tôi đang chờ cơ quan chuyên môn giám định, xác định mức độ thiệt hại trước khi bồi thường cho bà Lý nên có sự chậm trễ” - ông Dũng nói.

KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên