21/03/2017 16:43 GMT+7

Trồng trái phép 3.000 cây cần sa trên núi

ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG
ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG

TTO - Ngày 21-3, Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang truy tìm chủ vườn cần sa trồng trái phép trên núi Mây Tàu (vùng đất thuộc Trường bắn Quốc gia 3 quản lý, nằm giáp ranh giữa huyện Xuyên Mộc và huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Trước đó, lực lượng công an và Trường bắn Quốc gia 3 phát hiện tại điểm cao 305, núi Mây Tàu, có khoảng 2.000 cây cần sa trồng trái phép với chiều cao từ 1-1,5 mét và 1.000 cây con có chiều cao khoảng 20cm. Số cây cần sa này trồng trên diện tích khoảng 2000 m2.

Toàn bộ số cây cần sa trên đã bị công an nhổ bỏ, đốt tiêu hủy tại hiện trường.

Trước đó, vào tháng 8-2016, lực lượng chức năng đã nhổ, tiêu hủy khoảng 1 tấn cây cần sa tươi trên núi Mây Tàu.

ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên