21/10/2017 22:52 GMT+7

Trọng Tấn nắm tay Hồng Nhung trong Tình ta biển bạc đồng xanh

DANH ANH - Ảnh. Clip: MINH TÂM
DANH ANH - Ảnh. Clip: MINH TÂM

TTO - Đêm nhạc Tình ta biển bạc đồng xanh 2 như một cuộc 'hôn phối' của âm nhạc cách mạng, thính phòng với ca khúc trữ tình.

Trọng Tấn nắm tay Hồng Nhung trong Tình ta biển bạc đồng xanh  - Ảnh 1.

Trọng Tấn tình tứ nắm tay Hồng Nhung thể hiện ca khúc Điều giản dị (Phú Quang).

Lần đầu tiên xuất hiện bên cạnh Trọng Tấn, Anh Thơ - hai đại diện của nhạc cách mạng, thính phòng hào sảng; còn có Hồng Nhung và Đức Tuấn - những giọng ca trữ tình nồng nàn.

Khi có vô vàn sô ca nhạc lớn nhỏ diễn ra đồng thời thì liveshow Tình ta biển bạc đồng xanh 2 mang đến sự khác biệt, với sự đầu tư tương đối công phu về cả phần "nhìn" và "nghe", vì thế đã nhận được phản hồi tốt từ gần 4.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Hồng Nhung hát Đêm nằm mơ phố

Có khoảng 100 vũ công tham gia vào các tiết mục minh họa. Trang phục của các ca sĩ được thiết kế riêng cho đêm nhạc.

Phần đầu chương trình Tình ta biển bạc đồng xanh 2 là những ca khúc cách mạng, quê hương đất nước nổi tiếng và được biết đến rộng rãi trong nhiều năm qua như Đất nước lời ru, Tìm lê lời ru, Tình ca, Em ơi Hà Nội phố,  Khúc hát sông quê, Đừng ví em là biển, Nhịp cầu nối những bờ vui,…

Các ca khúc này được nhạc sĩ Thanh Phương phối lại hoàn toàn mới, mang hơi thở đương đại nhưng vẫn giữ được chất nhạc đã đi vào lòng khán giả nhiều thế hệ trong hàng chục năm qua.

Dù hát trên nền những bản phối mới, nhưng nhiều ca khúc mà Trọng Tấn, Anh Thơ thể hiện vẫn được khán giả phần lớn là trung tuổi hòa thanh hát cùng.

Thanh Phương đệm guitar cho Trọng Tấn - Anh Thơ hát Ngẫu hứng lý qua cầu

Thậm chí, hai giọng ca nhạc đỏ đã gạt bỏ mọi khoảng cách để xuống nhảy múa cùng khán giả, tạo nên sự tương tác ít có với một đêm nhạc đỏ.

Trọng Tấn và Anh Thơ cho thấy nỗ lực làm mới mình, gần gũi với khán giả qua các phần trình diễn.

Ở phần thứ hai dành cho các ca khúc trữ tình, Trọng Tấn thử sức với Áo anh sứt chỉ đường tà khi song ca cùng Đức Tuấn.

Đức Tuấn hát Thành phố buồn

Một trong những tiết mục được nhiều khán giả vỗ tay và tìm thấy cảm giác thư giãn nhất là khi Trọng Tấn tình tứ nắm tay Hồng Nhung thể hiện ca khúc Điều giản dị (Phú Quang).

Trong khi đó, Anh Thơ gỡ bỏ chiếc áo "thính phòng" để thể hiện ca khúc Bản tình cuối của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. 

Với một bản phối vừa vặn, nhẹ nhàng, ở đêm diễn lần này, khả năng hát nhạc trữ tình của chị đã được cải thiện.

Tại hậu trường, nữ ca sĩ của Khúc hát sông quê chia sẻ, do bản thân đã tìm ra cách tiết chế khi hát và tự tin hơn nên đã thể hiện rõ "màu" của nhạc trữ tình hơn.

Xem một số hình ảnh đêm nhạc: 

Trọng Tấn nắm tay Hồng Nhung trong Tình ta biển bạc đồng xanh  - Ảnh 5.

Trọng Tấn nắm tay Hồng Nhung trong Tình ta biển bạc đồng xanh  - Ảnh 6.

Trọng Tấn nắm tay Hồng Nhung trong Tình ta biển bạc đồng xanh  - Ảnh 7.

Trọng Tấn nắm tay Hồng Nhung trong Tình ta biển bạc đồng xanh  - Ảnh 8.

Trọng Tấn nắm tay Hồng Nhung trong Tình ta biển bạc đồng xanh  - Ảnh 9.

Trọng Tấn nắm tay Hồng Nhung trong Tình ta biển bạc đồng xanh  - Ảnh 10.

Trọng Tấn nắm tay Hồng Nhung trong Tình ta biển bạc đồng xanh  - Ảnh 11.

Trọng Tấn nắm tay Hồng Nhung trong Tình ta biển bạc đồng xanh  - Ảnh 12.

Trọng Tấn nắm tay Hồng Nhung trong Tình ta biển bạc đồng xanh  - Ảnh 13.

Trọng Tấn nắm tay Hồng Nhung trong Tình ta biển bạc đồng xanh  - Ảnh 14.

Trọng Tấn nắm tay Hồng Nhung trong Tình ta biển bạc đồng xanh  - Ảnh 15.

Trọng Tấn nắm tay Hồng Nhung trong Tình ta biển bạc đồng xanh  - Ảnh 16.

DANH ANH - Ảnh. Clip: MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên