29/04/2016 08:08 GMT+7

​Trồng cây xanh ở Trường Sa

LÊ NAM - VIỆT HÙNG  (từ đảo Sơn Ca, Trường Sa)
LÊ NAM - VIỆT HÙNG (từ đảo Sơn Ca, Trường Sa)

TTO - Chiều 28-4, trên đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa, Trung ương Đoàn, Quân chủng Hải quân và báo Tuổi Trẻ đã tổ chức lễ trồng cây hưởng ứng chương trình “Trường Sa xanh”.

TS Nguyễn Thiện Tống cùng chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn trồng cây trên đảo Sơn Ca - Ảnh: Tự Trung

Đây là hoạt động của báo Tuổi Trẻ và bạn đọc báo Tuổi Trẻ thực hiện trong chuỗi hoạt động hướng về biển đảo như “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông”, “Xây dựng trung tâm y tế thị trấn Trường Sa” và “Trường Sa xanh”.

Ngoài các loại cây xanh, đoàn công tác của báo Tuổi Trẻ còn mang theo hơn 500kg đất từ “đất thép thành đồng” Củ Chi, quê hương Đồng khởi - Bến Tre và Mười tám thôn vườn trầu Hóc Môn đến đảo Sơn Ca.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - nêu rõ: “Việc mang đất ra Trường Sa không chỉ để trồng cây mà còn để thể hiện thông điệp giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nếu như ở những đảo thiếu đất, thiếu nước như Trường Sa mà chúng ta có thể xanh hóa thì đó cũng là cách gửi thông điệp “Trường Sa xanh - Việt Nam xanh” từ Trường Sa về đất liền với mong muốn biến nước ta trở thành đất nước sạch đẹp hơn”.

LÊ NAM - VIỆT HÙNG (từ đảo Sơn Ca, Trường Sa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên