24/07/2013 11:10 GMT+7

Triều Tiên mời cựu tổng thống Mỹ đến Bình Nhưỡng

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter đang xem xét khả năng đi thăm CHDCND Triều Tiên theo lời mời của chính quyền Bình Nhưỡng.

v5gUijFw.jpgPhóng to
Cựu tổng thống Mỹ Jimy Carter đã 88 tuổi - Ảnh: CNN

Theo báo Global Post, mới đây ông Carter đã thảo luận về việc đến thăm CHDCND Triều Tiên với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice. Nếu đến Bình Nhưỡng, ông Carter sẽ thảo luận với các quan chức CHDCND Triều Tiên về các vấn đề nhân quyền, viện trợ nhân đạo, chương trình hạt nhân…

Tuy nhiên vẫn chưa rõ ông Carter có thể hội kiến nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un hay không. Trước đó chính quyền Bình Nhưỡng đã mời ông Carter đến thăm ngay sau khi kêu gọi Mỹ đàm phán song phương về vấn đề hạt nhân.

Ngoài ra, nhiều khả năng ông Carter cũng sẽ tìm cách thuyết phục Bình Nhưỡng trả tự do cho Kenneth Bae, người Mỹ gốc Hàn Quốc, bị giam giữ ở CHDCND Triều Tiên vì tội “có hành vi thù địch” chống lại chính quyền Bình Nhưỡng. Ông Bae bị bắt khi đi du lịch ở CHDCND Triều Tiên vào tháng 11-2012 và bị xử lao động khổ sai 15 năm.

Nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết chính quyền Bình Nhưỡng cũng vừa mời một số cựu lãnh đạo quốc tế như cựu tổng thống Phần Lan Martti Ahtisaari, người từng đoạt giải Nobel hòa bình, đến CHDCND Triều Tiên.

Ông Jimmy Carter, 88 tuổi, trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm CHDCND Triều Tiên vào năm 1994 và gặp nhà lãnh đạo Kim Il Song. Sau đó, ông Carter đến CHDCND Triều Tiên vào tháng 8-2010 và tháng 4-2011.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên