14/10/2016 11:19 GMT+7

Triều cường sẽ gây ngập 9 tuyến đường

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Từ 15-10, đỉnh triều cường ngày càng tăng dần và thời gian xuất hiện ngày càng trễ dần, gần với thời gian tan tầm nên dự báo những ngày tới đỉnh triều sẽ gây ngập và cản trở giao thông.

Đường Lương Định Của được dự báo sẽ ngập nặng trong đợt triều cường tới đây - Ảnh: ĐỨC PHÚ
Đường Lương Định Của được dự báo sẽ ngập nặng trong đợt triều cường tới đây - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết sáng nay 14-10 triều cường trên sông Sài Gòn (trạm Phú An) đã đạt 1,47m, vượt báo động 2, và sẽ tiếp tục tăng. Có ít nhất 9 tuyến đường sẽ bị ngập trong những ngày tới.

Thời điểm xuất hiện triều cường là vào buổi sáng và buổi chiều tối. Trong những ngày qua, dù đỉnh triều ở mức báo động 2 nhưng do thời gian xuất hiện sớm (vào khoảng 3-4g sáng) nên không ảnh hưởng nhiều đến người đi đường.

Còn đỉnh triều xuất hiện buổi chiều khá thấp, chẳng hạn đỉnh triều ngày hôm nay 14-10 chỉ đạt 1,28m (dưới báo động 1) nên không gây ngập nhiều.

Từ 15-10, đỉnh triều cường ngày càng tăng dần và thời gian xuất hiện ngày càng trễ dần, gần với thời gian tan tầm nên dự báo những ngày tới đỉnh triều sẽ gây ngập và cản trở giao thông. Cụ thể đỉnh triều buổi sáng đạt 1,55m (xuất hiện lúc 4g30), còn đỉnh triều buổi chiều đạt 1,46m lúc 14g.

Sang ngày 16-10, đỉnh triều tăng 1,59m lúc 5g sáng và 17g.

Đỉnh triều cao nhất đợt này được dự báo trong ngày 17-10 với mức 1,63m lúc 5g30 và 1,65m lúc 17g30 và sẽ hạ dần trong các ngày tiếp theo. Trước đây, triều cường từng đạt 1,68m ở trạm Phú An và 1,7m ở trạm Nhè Bè ngày 11-10-2014.

Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước, với đỉnh triều 1,5m trở lên sẽ có 9 tuyến đường bị ngập (chưa kể các tuyến đường do quận huyện quản lý).

Trong đó, 2 tuyến đường ngập nặng là Lương Định Của (Q.2) và Huỳnh Tấn Phát (Q.7), 7 tuyến đường ngập nhẹ là Nguyễn Văn Hưởng, Xa Lộ Hà Nội, quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10, đường 26.

* Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới sau khi vào các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế đã suy yếu và tan dần. Áp thấp nhiệt đới đã gây mưa to đến rất to đã xảy ra từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế (lượng mưa từ 19g ngày 12 đến 7g ngày 14-10 từ 200-300mm), Hà Tĩnh (lượng mưa 100-200mm).

Một số nơi có lượng mưa rất lớn như: Mai Hóa (Quảng Bình) 400mm; Thạch Hãn (Quảng Trị) 320mm; TP. Huế 250mm…

Dự báo các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to - rất to đến hết ngày 15-10 (tổng lượng mưa dự báo trên 100mm), riêng khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị 150-200mm.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên