15/12/2016 12:19 GMT+7

Triệt phá hai băng trộm cướp lớn các tỉnh miền Tây

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Sau gần 1 năm thành lập chuyên án bí số 668T và 815TRX, Công an tỉnh Tiền Giang  đã triệt phá thành công hai băng nhóm gây ra 46 vụ trộm, cướp ở các tỉnh miền Tây bắt tạm giam 22 đối tượng.

Nghi can Nguyễn Xuân Thọ, Trần Tuấn Kiệt và Lê Văn Khánh - Ảnh: Công an cung cấp
Nghi can Nguyễn Xuân Thọ, Trần Tuấn Kiệt và Lê Văn Khánh - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-12, thượng tá Trương Văn Sáu, trưởng phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã triệt phá thành công hai băng nhóm gây ra 46 vụ trộm, cướp ở các tỉnh miền Tây, bắt tạm giam 22 đối tượng.

Các đối tượng này có độ tuổi từ 19-27 tuổi nhưng hết sức manh động và liều lĩnh hoạt động trên địa bàn các tỉnh miền Tây đặc biệt Tiền Giang.

Cụ thể, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra tình trạng mất trộm xe máy, có vụ mất cùng lúc 2-3 chiếc. Thủ đoạn của băng nhóm trộm cắp là lợi dụng đêm khuya, người dân ngủ say để cắt khóa, đột nhập lấy tài sản.

Từ các chứng cứ thu thập được, công an đã bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu băng nhóm trên gồm Dương Quốc Bình (25 tuổi), Dương Quốc Thái (26 tuổi,  anh ruột Bình, cùng ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) và Nguyễn Đức Bảo, 26 tuổi, ngụ huyện Châu Thành.

Tang vật thu giữ là 5 xe máy, trong đó nhiều xe có giá trị như SH, Suzuki Sport, Vespa..., 1 giấy chứng nhận đăng ký xe cùng một số dụng cụ dùng để trộm cắp xe.

Theo cơ quan công an, các đối tượng này đã thực hiện trót lọt 17 vụ trộm, lấy 21 xe máy. Đặc biệt các đối tượng này đều nghiện hút ma túy.

Nghi can Dương Quốc Bình - Ảnh: Công an cung cấp
Nghi can Dương Quốc Bình - Ảnh: Công an cung cấp
Nghi can Nguyễn Đức Bảo - Ảnh: Công an cung cấp
Nghi can Nguyễn Đức Bảo - Ảnh: Công an cung cấp

Cuối tháng 11-2016, Công an tỉnh Tiền Giang cũng bắt giữ 14 đối tượng cộm cán trong băng cướp giật, trộm cắp tài sản. Cầm đầu băng nhóm này là Hồ Anh Tuấn (Bình heo, 27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, có 3 tiền án), Lê Minh Toàn (23 tuổi, 1 tiền án về tội hiếp dâm trẻ em) và Lê Văn Trạng (24 tuổi, 1 tiền án về tội cướp giất tài sản).

Các đồng bọn của Tuấn lần lượt bị bắt là Lê Văn Anh Tuấn (Beo), Nguyễn Xuân Thọ, Trần Tuấn Kiệt, Bùi Lê Minh Hùng, Đặng Anh Hoài Tuân, Nguyễn Tấn Phát, Phan Văn Mạnh, Nguyễn Minh Hiền, Lương Văn Canh, Dương Quốc Trí, Nguyễn Tấn Tài, Lương Văn Ngọ, Đỗ Văn Ngọc, Vũ Hồng Lượt, Tô Hoàng Sơn và Ngô Trọng Nghĩa.

Đa số các đối tượng trên điều có nhiều tiền án, tiền sự về trộm cắp, cướp giật tài sản, mua bán trái phép chất ma túy và sử dụng chất ma túy, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan công an, Tuấn (tức Bình Heo) là đối tượng cầm đầu nhóm tội phạm trên. Để tiện hoạt động cả nhóm thường tụ tập tại nhà của Tuấn cùng nhiều nhà nghỉ để gây án.

Mỗi lần đổi khách sạn, cả nhóm thường thuê nhiều phòng để tiện ngủ, nghỉ, “đập đá” và cất giấu tài sản bất chính cướp được.

Tài sản cướp được các đối tượng mang đi tiêu thụ, sau đó chia đều cho các đối tượng, phần còn lại mua ma túy đá để cả nhóm sử dụng chung. Mỗi lần thực hiện trót lọt các vụ trộm cướp các đối tượng thường hay ăn mừng chiến lợi phẩm là “đập đá”.  

Nghi can Hồ Anh Tuấn - Ảnh: Công an cung cấp
Nghi can Hồ Anh Tuấn - Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra của công an cho thấy Hồ Anh Tuấn đã cùng đồng bọn thực hiện 29 vụ cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Long An, tang vật thu giữ là 14 xe máy, 1 sợi dây chuyền 18K trọng lượng 2 chỉ, nhiều dao kiếm, mã tấu cây kích điện....

Tổng tài sản ước tính trên 1 tỉ đồng.

Hiện PC45 vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 22 đối tượng trên để điều tra về hành vi “cướp giật” và “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên