26/06/2007 13:42 GMT+7

Triển lãm mỹ thuật Hà Nội - Hội An - Huế

HOÀNG DUY
HOÀNG DUY

TTO - Chiều 25-6, tại nhà cổ số 46 đường Nguyễn Thái Học, Hội An, triển lãm mỹ thuật chủ đề Hà Nội - Hội An - Huế của họa sĩ Hoàng Hưng - tác giả người Việt Nam duy nhất có tranh lưu giữ tại Trụ sở UNESCO Paris- Pháp đã khai mạc.

iMFTGWue.jpgPhóng to
Du khách đang xem triễn lãm mỹ thuật Hà Nội - Hội An - Huế - Ảnh: Hoàng Duy
TTO - Chiều 25-6, tại nhà cổ số 46 đường Nguyễn Thái Học, Hội An, triển lãm mỹ thuật chủ đề Hà Nội - Hội An - Huế của họa sĩ Hoàng Hưng - tác giả người Việt Nam duy nhất có tranh lưu giữ tại Trụ sở UNESCO Paris- Pháp đã khai mạc.

Triển lãm trưng bày khoảng 30 tác phẩm sơn dầu về con người và những di tích, danh thắng cổ xưa ở Hà Nội, Hội An, Huế của họa sĩ Hoàng Hưng.

Trước đó, triển lãm mỹ thuật chủ đề Mùa của nắng của 17 tác giả là hội viên CLB Mỹ thuật Hội An với 17 tác phẩm cũng đã được khai mạc tại 155B Trần Phú vào chiều 24-5, mở màn cho hoạt động Lễ hội Quảng Nam- Hành trình di sản lần thứ III.

HOÀNG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên