21/12/2013 14:57 GMT+7

Triển lãm "Ký họa kháng chiến vùng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định"

HOÀNG THẠCH VÂN
HOÀNG THẠCH VÂN

TTO - Triển lãm vừa khai mạc sáng 21-12 tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (28 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM) nhằm giới thiệu đến công chúng 60 bức ký họa của 17 họa sĩ - chiến sĩ đã dùng tài năng sáng tạo của mình ghi lại những khoảnh khắc quý báu trong cuộc chiến.

59idvRmg.jpgPhóng to
Khách xem triển lãm - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
uTtDWPrU.jpgPhóng to
Họa sĩ Huỳnh Phương Đông xem lại kỷ niệm bức ký họa của mình trong triển lãm - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
J1qkBC6e.jpgPhóng to
Khách tham quan triển lãm tranh ký họa - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
MvdKm9dC.jpgPhóng to
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm triển lãm ký họa từ miền Nam gửi ra Bắc lần thứ hai tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (25-12-1968)
bzpYm4Lh.jpgPhóng to
“Chân dung hình vẽ chị Diệu Linh, chiến sĩ thi đua Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1967” của họa sĩ Huỳnh Phương Đông
iEHfFqhl.jpgPhóng to
Một tác phẩm tại triển lãm
ngUH5c20.jpgPhóng to
Ký họa “Theo đoàn tăng về Tây Nam Sài Gòn, năm 1975” của họa sĩ Nguyễn Thanh Châu
1b23wGJE.jpgPhóng to
Ký họa “Nữ pháo binh Sài Gòn” của họa sĩ Lê Lam
vn5tqu4v.jpgPhóng to
Họa sĩ Nguyễn Thanh Châu sáng tác ở chiến trường Đồng Tháp

Các tác phẩm đã phản ánh chân thực vẻ đẹp của thiên nhiên, chân dung những con người bình dị, mộc mạc mà kiên cường, bất khuất của quân và dân vùng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định như họa sĩ Nguyễn Quang Bửu (đã hi sinh), các họa sĩ Huỳnh Phương Đông, Lê Lam, Kim Liên, Nguyễn Văn Kính…

Nội dung các tác phẩm ký họa kháng chiến không chỉ có giá trị về mỹ thuật, tư tưởng mà đặc biệt còn mang giá trị lịch sử sâu sắc. Các họa sĩ cũng là chiến sĩ, hành trang mang theo ra chiến trường của họ bên cạnh vũ khí để chiến đấu không thể thiếu giấy vẽ, bút chì, cọ, màu…

Khi tạm yên tiếng súng, họ lại vội vã, tranh thủ sáng tác phục vụ nhân dân.

Triển lãm do Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thực hiện với sự phối hợp của Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Bảo tàng TP.HCM tổ chức, kéo dài đến hết ngày 7-1-2014.

HOÀNG THẠCH VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên