18/12/2016 20:33 GMT+7

Trẻ Syria mổ không có thuốc gây tê, nhà báo bật khóc

M.ANH
M.ANH

TTO - Nhìn cảnh một em bé Syria 5 tuổi được phẫu thuật mà không có thuốc gây tê, một nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ đã bật khóc ngay trong chương trình phát sóng trực tiếp.

Ông Turgay Güler bật khóc sau khi xem clip em bé Syria bị thương được phẫu thuật không có thuốc tê - Ảnh chụp màn hình
Ông Turgay Güler bật khóc sau khi xem clip em bé Syria bị thương được phẫu thuật không có thuốc tê - Ảnh chụp màn hình

Chương trình được phát trên đài Ülke TV, nhà báo Turgay Güler được cho xem đoạn clip một em bé 5 tuổi người Syria bị thương và được phẫu thuật.

Tuy nhiên do không có thuốc gây tê, các bác sĩ phải “mổ sống” cho bé. Em bé đã đọc kinh Koran, dường như để quên đau.

Chưa biết đoạn clip được quay khi nào, nhưng nó được nói do một bác sĩ ở thành phố Aleppo thuộc phạm vi kiểm soát của phiến quân quay lại.

Khi xem clip, nhà báo Turgay Güler đã không cầm được nước mắt. Ông đã ôm đầu, cố nén tiếng khóc và cố nói gì đó nhưng không nên lời. Mãi sau đó ông mới bình tĩnh trở lại để tiếp tục chương trình.

Clip nhà báo Turgay Güler bật khóc trên sóng truyền hình - Nguồn: YouTube

Theo Tổ chức bác sĩ không biên giới, từ đầu tháng 7, hơn 30 bệnh viện ở Aleppo đã bị tấn công và vật tư y tế đã "cạn kiệt".

Vào tháng 11 vừa qua, tờ The Independent đưa tin những em bé sinh non đã bị đem ra khỏi lồng ấp sau khi các cuộc không kích phá hủy các bệnh viện trên toàn thành phố.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên