22/10/2016 10:12 GMT+7

Trao trả 5 phụ nữ Campuchia bị bán sang Trung Quốc

TÂM LỤA - H.LỘC
TÂM LỤA - H.LỘC

TTO - Ngày 21-10, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Campuchia trao trả hồi hương 5 nạn nhân người Campuchia bị bán sang Trung Quốc.

Tháng 10-2016, C45 nhận được thông tin về việc có hai thiếu nữ người Campuchia nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc bị trả về Việt Nam tại Lào Cai.

Kết quả xác minh cho thấy hai nạn nhân bị đối tượng người Campuchia rủ rê sang Trung Quốc lấy chồng. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên hai nạn nhân đồng ý sang TP.HCM, sau đó ra Lào Cai, rồi qua đường tiểu ngạch bằng đò sang Trung Quốc.

Khi đối tượng đón ôtô định đưa đi tiếp thì bị biên phòng Trung Quốc phát hiện, đưa trả hai nạn nhân quay lại Việt Nam. Riêng đối tượng vận chuyển bị bắt giữ.

Trước đó tháng 9-2016, C45 cũng nhận được thông tin từ Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội về việc có ba phụ nữ quốc tịch Campuchia bị đưa đến địa phận TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

C45 lên kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng Lê Thị Vân (31 tuổi, quê Cà Mau), đồng thời giải cứu ba nạn nhân nêu trên.

Kết quả khai thác ban đầu xác định ba nạn nhân là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bị các đối tượng người Campuchia dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng, hứa hẹn khi sang đến Trung Quốc thì gia đình các nạn nhân được trả 850-1.500 USD.

Đại tá Trần Văn Toản, phó cục trưởng C45, cho biết hiện nay tình hình tội phạm mua bán người diễn ra hết sức phức tạp.

Các đối tượng không những lừa đưa phụ nữ, đàn ông, trẻ em Việt Nam ra nước ngoài bán mà còn cấu kết với các đối tượng nước ngoài lừa đưa phụ nữ Campuchia sang Việt Nam, biến Việt Nam thành địa bàn trung chuyển trước khi bán sang Trung Quốc.

TÂM LỤA - H.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên