20/06/2013 20:00 GMT+7

Trần Thanh Phương và những trang tư liệu

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Đó là tên của triển lãm tư liệu báo chí từ bộ sưu tập cá nhân của nhà báo Trần Thanh Phương vừa ra mắt bạn đọc tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM, bao gồm các tư liệu cắt ra từ các tờ báo cách mạng Việt Nam, công trình bắt đầu từ năm 1973 của ông và người vợ - bà Phan Thu Hương.

Bd81hjok.jpgPhóng to
Chân dung Hoàng Trung Thông và thủ bút bài thơ tặng Chế Lan Viên - Ảnh: L.Điền chụp lại
OQhMTlbl.jpgPhóng to
Nhà báo Trần Thanh Phương giới thiệu về quyển sách độc bản Đất nước tôi - Ảnh: L.Điền
8Z4zYQfP.jpgPhóng to
Một trang tư liệu về sự kiện 1-11-1963 trong bộ sưu tập của gia đình nghệ sĩ Kim Cương - Ảnh: L.Điền

Bộ sưu tập được giới thiệu theo hai phần: các tư liệu báo chí được cắt dán theo chủ đề gồm 105 tập. Đó là các tập hợp về những nhà cách mạng: đồng chí Phạm Hùng, Trường Chinh, ông Sáu Dân; các nghệ sĩ Việt Nam như cô Bảy Phùng Há, Thanh Nga và Ba Vân, nghệ sĩ Bạch Tuyết, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Văn Cao, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, nhà văn Nguyễn Tuân, nhà thơ Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh…

Và các đề tài, sự kiện quan trọng cũng được tập hợp thành tư liệu như cái chết của Lê Công Tuấn Anh, nạn nhân chất độc da cam, ca mổ song sinh Việt - Đức, sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ (26-9-2007), vụ án nước hoa Thanh Hương, vụ án Minh Phụng - Epco, băng xã hội đen Năm Cam.

Một phần nữa là triển lãm 150 chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam. Đây là phần trích từ số 700 chân dung và bút tích nhà văn mà ông Trần Thanh Phương dày công sưu tầm trong mấy chục năm nay. Tại triển lãm này, bạn đọc có thể xem chân dung và thủ bút của Nguyên Hồng, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tô Hoài, Tố Hữu…

Đặc biệt có chân dung và thủ bút của nhà thơ Hoàng Trung Thông là một bài thơ chữ Hán làm tặng nhà thơ Chế Lan Viên.

Đặc biệt trong đợt triển lãm này có 6 tập tư liệu cắt dán từ báo chí miền Nam về sự kiện “Cuộc đảo chánh Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, 1-11-1963” do bà Lê Thị Nam - má của nghệ sĩ Kim Cương - sưu tập. Toàn bộ 6 tập này đã được cô Kim Cương giao lại cho ông Trần Thanh Phương, với lý do “xét thấy anh sử dụng tài liệu này sẽ có ích cho nhiều người hơn là chúng tôi cất giữ”.

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu một số tờ báo đặc biệt, là dấu ấn một thời của nền báo chí cách mạng nước ta, nay đã không còn nữa hoặc đã đổi manchette, trong đó có các tờ như: Độc Lập số xuấn Ất Sửu và xuân Mậu Thìn (1988), Giải Phóng - số xuân Canh Tuất (1970)…

Và quyển sách độc bản Đất nước tôi có kích thước 120 x 80cm, nặng 87kg do ông thực hiện cũng triển lãm trong dịp này.

Triển lãm mở cửa mỗi ngày đến hết ngày 23-6-2013.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên