Tag: Trần Du Lịch

Khan hiếm nguồn cung bất động sản tất cả phân khúc

TTO - Nguồn cung bất động sản ở tất cả các phân khúc đều khan hiếm, đặc biệt nguồn cung nhà ở vừa túi tiền hầu như không xuất hiện khiến thị trường bất động sản gặp những khó khăn cần tháo gỡ lập tức.

TS Trần Du Lịch: Trao sự chủ động cho địa phương

TTCT - Tại buổi làm việc ngày 3-9 giữa Bộ Chính trị và Thành ủy TP.HCM, nhiều thành viên Bộ Chính trị đồng tình chủ trương về việc TP.HCM lập đề án xin điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách trung ương để lại cho thành phố.

Đặc khu có nên cho nhà đầu tư thuê đất 99 năm?

TTO - Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã được đưa ra Quốc hội và đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận về thời hạn cho nhà đầu tư thuê đất lên đến 99 năm.

Ông Trần Du Lịch: không nên 'tự sướng con số' tăng trưởng

TTO - Kinh tế khởi sắc trong quý 1 khi tăng trưởng đến 7,38% tuy nhiên vẫn chủ yếu phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI vì thế chưa vội "tự sướng" với các con số.

"Đừng sợ hội nhập như người sợ ma"

TT - Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch đã nói như vậy tại Hội nghị khoa học kinh tế trẻ, trong ngày thứ hai của Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM” lần 6-2015.

Nợ công dự kiến lên 2,7 triệu tỉ đồng năm 2015

TT - Đó là con số Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội Trần Văn nêu lên trong phiên thảo luận tại Quốc hội chiều 3-11.

Lên tiếng phản đối Trung Quốc không “đủ liều”

TTO - Đó là một trong những bức xúc của cử tri Q.3 (TP.HCM) tại cuộc tiếp xúc đại biểu Quốc hội Trương Tấn Sang (Chủ tịch nước) và Trần Du Lịch (phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) chiều 29-6.

Tăng giá xăng phải minh bạch sử dụng 
thuế bảo vệ môi trường

TT - Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch cho rằng đợt điều chỉnh giá xăng dầu vừa qua không phải do biến động giá thế giới mà nguyên nhân từ tăng thuế môi trường.

“Không nơi nào xài tiền tùy tiện như ở Việt Nam”

TT -  Đó là ý kiến của ông Trần Du Lịch, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM nói khi góp ý Luật ngân sách Nhà nước (sửa đổi).

​CPI quá thấp, lãi suất vay vốn hóa ra cao

TT - Bốn tháng đầu năm 2015 CPI cơ bản không tăng, TS Trần Du Lịch cho rằng đây là cơ sở để tính toán xem có tiếp tục hạ lãi suất xuống nữa hay không.