Tag: Trần Công Chánh

Chấp thuận cho bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nghỉ hưu sớm

TTO - Ngày 11-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Trần Công Chánh, bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đã được chấp thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ hưu trước tuổi

TTO - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh đã thực hiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cho thôi nhiệm vụ và nghỉ hưu.

Trường dạy làm bánh dân gian

TTO - Gần ba tuần nay, cổng Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Bạc Liêu (Bạc Liêu) sôi động hẳn lên, tấp nập người mua bán.

Hậu Giang công bố đường dây nóng của bí thư Tỉnh ủy

TTO - Ông Lê Công Lý - chánh Văn phòng tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết đường dây nóng (02933556677) của Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh bắt đầu hoạt động từ ngày 17-7.

Báo cáo Thủ tướng vụ ông Trịnh Xuân Thanh trước 25-6

TTO - Phó thủ tướng Trương Hoà Bình vừa yêu cầu kiểm tra nội dung báo chí nêu về trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh, phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước ngày 25-6.

Đã báo cáo Tổng Bí thư vụ "hóa kiếp" xe Lexus

TTO - Ông Trần Công Chánh - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nói như trên về vụ xe Lexus 570 biển trắng “hóa kiếp” biển xanh mà ông Trịnh Xuân Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang sử dụng.

Không điều chỉnh năm sinh nguyên phó thanh tra "trẻ lại 3 tuổi"

TT - Kết quả xác minh có nhiều bằng chứng cho thấy ông Lê Khả Đoàn sinh năm 1955, dù trước đây ông Đoàn đã làm thủ tục điều chỉnh thành năm 1958.

Xin ý kiến Bộ nội vụ việc phó thanh tra xin trẻ lại 3 tuổi

TTO - Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tập hợp hồ sơ xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh ngày tháng năm sinh trong hồ sơ công chức của ông Lê Khả Đoàn, phó chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang.

5 lý do để giao Bộ LĐ-TB&XH

TT - Liên quan quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, có 5 lý do để giao cho Bộ LĐ-TB&XH.

Sáu nhầm lẫn cơ bản về luật giáo dục nghề

TT - Theo tôi, Luật giáo dục nghề nghiệp có sáu nhầm lẫn cơ bản mà nếu không kịp thời điều chỉnh thì trong thời gian tới luật này sẽ gặp khó khăn khi đi vào cuộc sống.