14/07/2016 13:35 GMT+7

Trả tự do cho bị cáo vô ý đâm chết người thân bằng kéo

MINH BẰNG
MINH BẰNG

TTO - Thấy vợ chồng Trần Bảo Lộc cãi vã, xô xát, Lộc còn cầm kéo đòi cắt tóc vợ, ông Nghĩa đứng giữa can ngăn thì bị Lộc đâm kéo trúng người tử vong.

Bị cáo Trần Bảo Lộc tại tòa - Ảnh:MINH BẰNG

Sáng 14-7, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Trần Bảo Lộc về tội “vô ý làm chết người”. Nạn nhân bị Lộc đâm chết là ông Phương Hoài Nghĩa - cha dượng của vợ bị cáo.

Phiên tòa có sự tham gia của vợ bị cáo là chị Nguyễn Thị Ngọc Phụng cùng nhiều thành viên trong gia đình bên vợ.

Theo hồ sơ vụ án, tối 28-6-2015, Lộc và vợ xảy ra cự cãi sau bữa tiệc sinh nhật của hai đứa con trai. Bị cáo Lộc ghen tuông nên đã hành hung vợ và dùng cây kéo trong gian bếp định cắt tóc vợ mình.

Thấy hai vợ chồng ẩu đả, cha dượng của Phụng là ông Nghĩa đứng vào giữa để can, xô hai người ra.

Trong lúc giằng co, ông Nghĩa đã bị Lộc đâm kéo trúng người. Gia đình đã đưa ông Nghĩa đi cấp cứu nhưng ông Nghĩa đã tử vong khuya hôm đó.

Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Lộc đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình. 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Bảo Lộc 1 năm 15 ngày tù, trả tự do cho bị cáo ngay sau phiên tòa do mức án bằng với thời hạn tạm giam của bị cáo.

MINH BẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên