29/09/2016 18:02 GMT+7

​TP.HCM và VNPT hợp tác xây dựng thành phố thông minh

H.NHUNG
H.NHUNG

TTO - UBND TP.HCM và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) ký thỏa thuận hợp tác liên quan đến đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành thành phố thông minh".

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và ông Phạm Đức Long -  Tổng giám đốc VNPT ký kết hợp tác xây dựng đề án thành phố thông minh, sáng 29-9 - Ảnh: TỰ TRUNG

 

 

Ngày 29-9, UBND TP.HCM và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) ký thỏa thuận hợp tác Tư vấn khung về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong xây dựng và triển khai đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ kế thừa và sử dụng có hiệu quả thế mạnh của mỗi bên trong khảo sát, xây dựng và triển khai đề án. UBND TP.HCM đề nghị VNPT thực hiện hai nội dung hợp tác chính gồm xây dựng đề án và triển khai thực hiện đề án.

Về xây dựng đề án, bên cạnh góp ý về đề cương đề án do UBND TP.HCM dự thảo, VNPT sẽ tư vấn khảo sát tình hình thực tế các lĩnh vực đô thị liên quan đến đô thị thông minh; xây dựng khung kiến trúc tổng thể đô thị thông minh; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn theo hướng kiến tạo hệ sinh thái mở, từng bước xây dựng hệ sinh thái ứng dụng đô thị thông minh tại thành phố...

Khi triển khai thực hiện đề án, VNPT chủ động cùng các đối tác chiến lược nghiên cứu phát triển, đề xuất những giải pháp cụ thể thực hiện hoặc thí điểm giải quyết các vấn đề đặt ra của thành phố; tư vấn hỗ trợ cho thành phố khi có yêu cầu, đảm bảo hạ tầng ICT cho các ứng dụng ICT của đô thị thông minh...

Theo ông Trương Minh Tuấn, bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, có thể xem đây là dự án xây dựng thành phố thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Đối với TP.HCM, việc quản lý, quy hoạch đô thị đòi hỏi phải nhanh chóng, kịp thời với cường độ, khả năng kết nối cao. Do đó, định hướng đưa TP.HCM trở thành đô thị thông minh là đòi hỏi cấp bách.

Cũng theo ông Trương Minh Tuấn, bên cạnh đưa ra các giải pháp tối ưu để xây dựng mô hình thành phố thông minh thì sự an toàn, an ninh và bảo mật thông tin phải được chú trọng.

Trong đó, VNPT cần phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố để đưa ra kế hoạch hành động cụ thể, sát sao định hướng phát triển và đặc thù của thành phố, giảm tối đa nguy cơ về bảo mật, đảm bảo an toàn và an ninh thông tin ở mức cao nhất trong quá trình triển khai, xây dựng và đưa vào sử dụng mô hình thành phố thông minh.

H.NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên