05/03/2005 14:09 GMT+7

TP.HCM: khởi công xây dựng cầu Nguyễn Văn Cừ

N.ẨN - YẾN TRINH
N.ẨN - YẾN TRINH

TT - Ngày 4-3, phát biểu tại lễ khởi công xây dựng cầu Nguyễn Văn Cừ, PCT UBND TP.HCM Nguyễn Văn Đua cho biết công trình này sẽ giải quyết tình trạng quá tải cho cầu Chữ Y, góp phần thúc đẩy quận 7 và huyện Bình Chánh phát triển.

* BV Bình Dân xây dựng khu điều trị kỹ thuật cao

4N4BC8UL.jpgPhóng to
Công ty Cầu 14 (Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1) chuẩn bị đổ bêtông cọc khoan nhồi đầu tiên ngay sau lễ khởi công xây dựng cầu Nguyễn Văn Cừ sáng 4-3-2005 - Ảnh: N.C.T.
TT - Ngày 4-3, phát biểu tại lễ khởi công xây dựng cầu Nguyễn Văn Cừ, PCT UBND TP.HCM Nguyễn Văn Đua cho biết công trình này sẽ giải quyết tình trạng quá tải cho cầu Chữ Y, góp phần thúc đẩy quận 7 và huyện Bình Chánh phát triển.

Theo Khu quản lý giao thông đô thị TP.HCM, cầu Nguyễn Văn Cừ được thiết kế dài 1.171m, trong đó cầu chính dài 551,25m và ba nhánh cầu rẽ xuống quận 4 dài 530m, mặt cầu chính rộng 15,1m đối với đoạn không có lề bộ hành và rộng 16,5m đối với đoạn có lề bộ hành. Tổng chiều dài dường là 1.691 m.

* Cùng ngày, Bệnh viện (BV) Bình Dân đã khởi công xây dựng khu điều trị kỹ thuật cao tại 408-416-418 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.HCM. Bác sĩ Nguyễn Chí Hùng - giám đốc BV Bình Dân - cho biết công trình được xây dựng trên diện tích 2.130m2, gồm một khối nhà, một tầng hầm, bảy tầng lầu cùng một số công trình phụ, với mức đầu tư 84,951 tỉ đồng.

Khu khám và điều trị kỹ thuật cao BV Bình Dân sẽ có thêm 100 giường bệnh, bốn phòng mổ cùng nhiều trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị, đặc biệt là phẫu thuật nội soi.

N.ẨN - YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên