28/11/2021 08:26 GMT+7

TP.HCM buổi sáng mát mẻ, miền Nam thấp nhất 21,7 độ C

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Sáng sớm 28-11, thời tiết TP.HCM mát mẻ, có gió nhẹ dễ chịu. Trước đó, vào tối 27-11, trời có mưa phùn, nhiều người dân thích thú tận hưởng tiết trời mát mẻ hiếm có trong năm.

TP.HCM buổi sáng mát mẻ, miền Nam thấp nhất 21,7 độ C - Ảnh 1.

Sáng sớm 28-11, TP.HCM se mát dễ chịu - Ảnh: LÊ PHAN

Nhiệt độ thấp nhất vào sáng cuối tuần đo được tại TP.HCM là 24,8 độ C tại quận 1 vào lúc 7h22, và 24,2 độ C tại Nhà Bè vào 1h30.

Còn tại một số tỉnh lân cận, nhiệt độ giảm mạnh vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất đo được tại Phước Long (Bình Phước) là 22,2 độ C, Tây Ninh là 22,8 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 21,7 độ C, Trị An (Đồng Nai) 22,9 độ C.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết không khí lạnh đang được tăng cường yếu khiến gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình tại Nam Bộ là yếu tố chi phối thời tiết miền Nam những ngày này.

Thời tiết miền Nam ngày 28-11 vẫn nhiều mây, ngày ít nắng, buổi sáng sớm có mưa rào nhẹ vài nơi. Lượng mưa phổ biến trong khoảng 5-20mm, có nơi trên 30mm/24h.

Tại TP.HCM, vùng phía bắc và đông bắc TP gồm các huyện Củ Chi, Hóc Môn, TP Thủ Đức phổ biến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối có khả năng có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông.

Trung tâm TP và khu vực phía đông nam gồm huyện Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè chiều và tối có mưa rào rải rác.

Đây là những đợt mưa do không khí lạnh kết hợp với rãnh thấp xích đạo gây ra. Miền Nam vẫn đang trong giai đoạn kết thúc mùa mưa, chuyển dần sang mùa khô.

TP.HCM se lạnh, mát mẻ do ảnh hưởng không khí lạnh đầu mùa TP.HCM se lạnh, mát mẻ do ảnh hưởng không khí lạnh đầu mùa

TTO - Sáng 17-10, thời tiết tại Nam Bộ và TP.HCM se lạnh, trời nhiều mây, một số nơi mưa nhẹ do ảnh hưởng hai hình thái thời tiết không khí lạnh đầu mùa và dải hội tụ nhiệt đới gây mưa.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên