05/09/2017 10:29 GMT+7

Tổng thống Trump bị chỉ trích vì đội mũ trắng

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích vì tranh thủ quảng bá sản phẩm mũ đội đầu khi đi thăm vùng bão lũ.

Tổng thống Trump bị chỉ trích vì đội mũ trắng  - Ảnh 1.

Chiếc mũ trắng của ông Trump khi đi thăm ủy lạo người dân bị thiên tai ở Texas - Ảnh: REUTERS

Trong lần đến Texas để thăm vùng bị thiệt hại do bão Harvey, tổng thống Donald Trump đội chiếc mũ trắng có chữ USA (nước Mỹ). Hai bên mũ có ảnh lá cờ Mỹ và con số 45 (ông Trump là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ).

Đây là loại mũ đã được bán trên mạng để gây quĩ tranh cử mới cho ông Trump. Trên mạng chào mời cho loại mũ có ba màu trắng, đỏ và rằn ri như sau: "Đây là loại mũ mà tổng thống thứ 45 Donald J. Trump đang đội".

Với mức giá 40 USD, loại mũ này được đảm bảo "sản xuất tại Mỹ" (chứ không phải như loại mũ màu đỏ ông Trump đội trong kỳ vận động tranh cử năm ngoái bị phát hiện sản xuất ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam).

Mức giá như thế là khá cao cho loại mũ vải và người ta tính rằng nếu bán được nhiều thì quĩ tài chính cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ông Trump sắp tới sẽ kha khá.

Có thể thấy ông Trump đã không mất chút thời gian nào để đầu tư cho tham vọng chính trị tiếp tục.

Vấn đề ở đây là đã bắt đầu xuất hiện nhiều chỉ trích ông lạm dụng bộ máy hiện có để tranh thủ đánh bóng cho hình ảnh bản thân và như thế là vi phạm đạo đức công vụ.

Trong tuần qua, Nhà Trắng đã công bố nhiều hình ảnh ông Trump đến thăm thành phố Corpus Christi và nói chuyện với thống đốc bang Texas về cách cứu trợ cho người dân bị mưa lũ.

Kiểu đội mũ đang được bán gây quĩ này thậm chí bị chỉ trích là không phù hợp trong bối cảnh đi thăm vùng bão lũ với cả triệu người đang gặp khó khăn.

Tổng thống Trump bị chỉ trích vì đội mũ trắng  - Ảnh 2.

Tổng thống Trump đội mũ trong buổi họp báo cùng thống đốc Texas - Ảnh: REUTERS

Vài ngày trước đó, những ảnh chính thức của Nhà Trắng cho thấy tổng thống Trump đội mũ màu đỏ trong một cuộc họp về thảm họa thiên nhiên.

Ông Jordan Libowitz, phát ngôn nhân của nhóm Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (CREW), nhìn nhận việc đội mũ của ông Trump có thể không phạm luật nhưng "hoàn toàn không phù hợp khi quảng bá cho các sản phẩm Trump".

"Ông quảng bá để tích quĩ vận động cá nhân trong một thảm họa như thế ư? Thậm chí không thấy trên trang của ông cái nút nào thể hiện việc chuyển tiền đóng góp cho Hội Chữ thập Đỏ!" - bà Alyssa Mastromonaco, một người từng làm trong chính quyền tiền nhiệm, phẫn nộ viết trên Twitter.

Trong thời gian qua, tổng thống Donald Trump còn bị chỉ trích vì không bỏ qua cơ hội nào để quảng bá cho khách sạn của gia đình ở Washington và những sân golf ở Florida và New Jersey khi đưa các mời của chính quyền đến đó hoặc bản thân ông đi nghỉ cuối tuần với vô vàn ảnh chụp và đoạn phim giới thiệu trên truyền thông toàn cầu.

Dĩ nhiên cũng chưa ai tìm thấy bằng chứng cụ thể nào về việc "lợi dụng chức vụ" để thủ lợi cá nhân bởi ông Trump đã giao quyền điều hành tập đoàn Trump cho các con của mình! Có điều người ta chỉ thấy rằng từ khi ông Trump đặt chân vào Nhà Trắng, cụm khách sạn mang tên Trump đã đạt doanh số gần 20 triệu USD trong bốn tháng đầu năm 2017.

Ông Walter Schaub, cựu giám đốc Văn phòng đạo đức công, tuyên bố trên báo New York Times: "Nước Mỹ sẽ khó theo đuổi các sáng kiến về đạo đức và chống tham nhũng ở quốc tế khi chưa dọn dẹp sạch ở trước cửa nhà mình. Điều đó làm ảnh hưởng độ tin cậy của chúng ta".

Ông Walter Schaub đã từ chức hồi tháng 7…

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên