02/12/2016 05:21 GMT+7

Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố sẽ không tái tranh cử

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tổng thống Pháp François Hollande ngày 1-12 gây bất ngờ khi công bố ông sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm tới.

Theo báo New York Times, trong bài phát biểu phát trên truyền hình từ điện Élysée, ông Holland cho biết, ông

Tổng thống Pháp François Hollande phát biểu từ điện Elysee ngày 1-12 - Ảnh: Reuters

Theo báo New York Times, trong bài phát biểu phát trên truyền hình từ điện Élysée, ông Holland cho biết, ông "hiểu rõ những nguy cơ" của một ứng cử viên không "tập hợp" đủ số người ủng hộ.

Ông Hollande nói: "Chính vì thế tôi quyết định sẽ không trở thành một ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống ".

Thông báo của ông Hollande đã chấm dứt nhiều tuần đồn đoán về việc liệu vị tổng thống đương nhiệm của Pháp có ý định tham gia tái tranh cử hay không.

Giới quan sát cho rằng, nếu quyết định tranh cử, khả năng chiến thắng của ông Hollande rất thấp.

Thông báo đưa ra ngày 1-12 cũng khiến ông Hollande trở thành tổng thống Pháp đầu tiên kể từ năm 1958 không tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Hollande còn có thời gian từ nay cho tới ngày 15-12 để chính thức công bố việc ông có tranh cử hay không trong một cuộc bầu cử thể thức mở rộng của cánh tả vào tháng 1 với đông đảo ứng cử viên khác. Nhiều người đã kêu gọi ông nên từ bỏ ý định tái tranh cử.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên