Tag: tội tham nhũng

Cử tri TP.HCM hỏi còn bao nhiêu 'con sâu' đục khoét tiền dân chưa bị trị?

TTO - 'Trên 70 cán bộ cấp cao bị xử lý đã hết chưa? Còn bao nhiêu người nữa đang trộm cắp của công một cách đàng hoàng, nhiều lần chưa bị phát giác, trừng trị?', cử tri Vũ Nga (phường 5, quận 10) trao đổi tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 10-12.

Các đề xuất sửa của Dự luật Phòng chống tham nhũng

TTO - Dự án Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) sẽ tiếp tục được thảo luận tại hội trường trong những ngày tới. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đa số đại biểu Quốc hội đồng tình với đề nghị của Ủy ban Tư pháp là thảo luận, xem xét dự luật này

'Kê khai tài sản không có gì, xây nhà thờ vài chục tỷ'

TTO - Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, phó tư lệnh Quân khu 2, nói nhiều cán bộ khi bổ nhiệm thì kê khai tài sản chẳng có gì nhưng về quê xây cái nhà thờ họ từ vài tỷ đến vài chục tỷ.

​Thái tử Samsung suýt khóc khi bị kêu án 12 năm

TTO - Vị lãnh đạo của tập đoàn Samsung được cho là nhiều lần nghẹn lời suýt khóc khi bảo vệ mình trước tòa.

​Vatican muốn cấm đạo với tội phạm tham nhũng, mafia

TTO - Giáo hoàng Francis đã chỉ đạo một ủy ban tại Vatican soạn thảo học thuyết tôn giáo mới khai trừ khỏi Giáo hội những tín đồ bị kết tội tham nhũng hay dính líu mafia.

Tổng thống ra tòa là bất hạnh của lịch sử 

TTO - Chiều 23-5 (theo giờ địa phương), cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã trở về lại trại giam sau phiên tòa xét xử bà về tội nhận hối lộ và tham nhũng.

​Không bỏ tử hình với các tội tham nhũng

TT - Tham nhũng gây bức xúc, bất bình trong xã hội, Đảng và Nhà nước đang đặt quyết tâm cao đấu tranh phòng chống tham nhũng nên không thể bỏ án tử hình đối với loại tội phạm này.

Thượng nghị sĩ Philippines bị bắt vì tội tham nhũng

TTO - Ngày 20-6, thượng nghị sĩ Ramon "Bong" Revilla trở thành chính trị gia đầu tiên ở Philippines bị bắt giữ vì dính dáng đến vụ xìcăngđan tham nhũng lớn gây chấn động cả đất nước.

Tội tham nhũng: án treo sẽ ít hơn

TT - Ngày 22-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp trực tuyến với 63 tỉnh thành để chất vấn Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận.