17/09/2004 20:35 GMT+7

Tình trạng buôn bán ngà voi bất hợp pháp gia tăng

 Đ.TÂM (Theo AFP)
 Đ.TÂM (Theo AFP)

TTO - Nhóm bảo vệ động vật hoang dã cảnh báo, mỗi năm hàng ngàn con voi đã bị giết hại ở châu Phi, châu Á để lấy ngà, và tình trạng buôn bán ngà voi bất hợp pháp này ngày càng gia tăng.

Pgo7IrI2.jpgPhóng to
TTO - Nhóm bảo vệ động vật hoang dã cảnh báo, mỗi năm hàng ngàn con voi đã bị giết hại ở châu Phi, châu Á để lấy ngà, và tình trạng buôn bán ngà voi bất hợp pháp này ngày càng gia tăng.

Tình trạng buôn bán này đã phát triển mạnh trong 9 năm qua ở Trung Quốc, Thái Lan, Cameroon, Congo, Ethiopia và Nigeria, những nước này được cho là mạng lưới buôn bán động vật hoang dã lớn trên thế giới.

Hiện nay, tìng trạng buôn bán bất hợp phát vẫn tiếp gia tăng ra, và mỗi năm hàng ngàn con voi vẫn bị giết hại. Trong đó thị trường Trung Quốc có ảnh hưởng lớn nhất trong hoạt động buôn bán này.

Nhóm bảo tồn động vật hoang dã cho biết, phần lớn ngà voi buôn bán hợp pháp ở Thái Lan chính là mặt hàng buôn lậu từ châu Phi về, chiếm khoảng 80-90%. Một số nhỏ trong số này là từ Burma, và Ấn Độ.

 Đ.TÂM (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên