31/10/2017 13:13 GMT+7

Tinh giản biên chế đừng vòng vo nữa!

TTO - Nghe bàn chuyện bộ máy cồng kềnh mà choáng. Cứ hô hào tinh giản biên chế mà cứ ngày phình ra! Cần phải mạnh tay hơn nữa kìa...

Tinh giản biên chế đừng vòng vo nữa! - Ảnh 1.

- Nghe Quốc hội bàn chuyện bộ máy cồng kềnh mà choáng váng. Hô hào tinh giản biên chế mà cứ ngày phình ra!

- Chẳng có tinh giản gì đâu, họ vẽ ra đó. Số được gọi là tinh giản thực ra phần lớn là nghỉ hưu trước tuổi!

- Nuôi một bộ máy khổng lồ thế này, thuế má nào chịu nổi hả trời?

- Chuyện nhỏ. Chuyện lớn là một bộ máy khổng lồ nhưng hiệu quả kém, năng suất không cao, đầy những ông bà "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về". Chưa kể có nhiều cơ quan một ông lính cõng ba ông sếp!

- Vậy thì làm sao khá lên được?

- Muốn khá lên thì phải nặng tay, loại dần những người yếu kém. Đầu vào phải thi. Trừng trị nạn chạy công chức. Những nơi nào mở thêm bộ phận, phòng ban hay cục, vụ mà không hiệu quả thì trị ngay bộ phận tham mưu...

- Tưởng gì. Kê toa kiểu này thì đâu có gì mới. Phải mạnh tay hơn nữa kìa!

- Mạnh kiểu gì?

“Không có rào cản trong tinh giản biên chế” “Không có rào cản trong tinh giản biên chế” Tinh giản biên chế​ “ra 2 vào 1” Tinh giản biên chế​ “ra 2 vào 1” Nhìn lại thất bại trong tinh giản biên chế Nhìn lại thất bại trong tinh giản biên chế
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên