22/04/2004 11:08 GMT+7

Bộ sách mới về chiến thắng Điện Biên Phủ

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Nhà xuất bản Công an Nhân dân vừa xuất bản 10 cuốn sách viết về chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có một số cuốn sách của các vị tướng, tá Pháp trực tiếp tham chiến tại mặt trận Điện Biên Phủ và của nguyên Tổng tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương Henri Navarre.

Z5UY2iki.jpgPhóng to
Sách về Điện Biên Phủ bán chạy
Nhà xuất bản Công an Nhân dân vừa xuất bản 10 cuốn sách viết về chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có một số cuốn sách của các vị tướng, tá Pháp trực tiếp tham chiến tại mặt trận Điện Biên Phủ và của nguyên Tổng tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương Henri Navarre.

Trong cuốn hồi ký Đông Dương hấp hối, Navarre viết: "Sự lãnh đạo khôn khéo của Đảng Cộng sản VN, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sức mạnh "không thể ngờ" của dân tộc VN, đã làm cho quân Pháp không tránh khỏi một kết cục thảm bại".

Trong cuốn Thời điểm của những sự thật, Navarre thừa nhận Điện Biên Phủ là một thảm họa không thể sửa chữa được, mà nguyên nhân là do lỗi của Bộ Chỉ huy Pháp đã mất tinh thần.

Howards R.Simpson, thành viên phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Đông Dương, đã đưa ra những nhận định rất thú vị trong cuốn Điện Biện Phủ - Cuộc đối đầu lịch sử mà nước Mỹ muốn quên đi. Ông nhận xét Việt Minh, với sức mạnh "siêu nhân", đã đẩy được những khẩu đại bác lên các đỉnh núi cao và dễ dàng bao quát được quân Pháp - những kẻ "ngốc nghếch" đã triển khai quân trong một thung lũng.

Nhà xuất bản Công an Nhân dân cũng giới thiệu tập hợp các bài viết của các cựu chiến binh Việt Nam từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trong cuốn Đồng đội Điện Biên Phủ - Ngày ấy bây giờ, với những câu chuyện "hậu trường" của các trận đánh đầy lôi cuốn và xúc động.

Trước đó, Nhà xuất bản Quân đội đã xuất bản bộ 5 cuốn sách của các cựu chiến binh, chính khách Pháp từng tham gia cuộc chiến Điện Biên Phủ.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên