15/10/2010 21:56 GMT+7

Liên hoan phim Busan: Chủ nhà thắng lớn

KHẢ LINH
KHẢ LINH

TTO - Tối nay 15-10, lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 15 đã diễn ra tại rạp hát ngoài trời ở trung tâm Yatching, Busan (Hàn Quốc) với sự có mặt của nhiều ngôi sao điện ảnh và khoảng 5.000 khán giả.

Dù lấy nước mắt của đông đảo khán giả ở Busan, bộ phim đại diện cho điện ảnh Việt Nam Cánh đồng bất tận (Floatting lives) đã không vượt qua được hai đối thủ của nước chủ nhà để dành giải thưởng mong đợi – New Currents (Xu hướng mới).

W7HYR4Ym.jpgPhóng to
Hai giải thưởng cao quý nhất Xu hướng mới (New Currents) được trao cho hai đạo diễn Hàn Quốc (thứ 2 từ trái) Park Jungbum - phim The Journals of Musan Yoon Sunghyun - phim Bleak Night. Ảnh: T.T.D
9nr2yePY.jpgPhóng to
Hải Yến và Dustin Nguyễn - hai diễn viên chính trong phim Cánh đồng bất tận - tại lễ bế mạc LH phim Busan - Ảnh: T.T.D

Giải thưởng quan trọng nhất này (trị giá 30.000 USD/ phim) thuộc về phim The Journals of Musan (tạm dịch "Nhật ký của Musan" - đạo diễn Park Jung – Bun, Hàn Quốc) và Bleak Night (tạm dịch "Đêm hoang vắng" - Yoon Sung-Hyun, Hàn Quốc). Phim The Journals of Musan còn đoạt luôn giải FIPRESCI do Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh quốc tế bình chọn.

Ngoài ra, ban tổ chức liên hoan phim còn trao giải thưởng Flash Forward cho phim Pure (tạm dịch "Thuần khiết" - đạo diễn Lisa Langseth, Thụy Điển); giải Mecenat dành cho phim tài liệu được trao cho phim Miracle on Jongno Street (tạm dịch "Phép màu trên đường Jongno" - Lee Hyuk-sang, Hàn Quốc) và phim New Castle (tạm dịch "Lâu đài mới" - Guo Hengqi, Trung Quốc).

Giải NETPAC (giải thưởng của tổ chức thúc đẩy điện ảnh châu Á) thuộc về phim Dooman River ("Sông Dooman" - Zhang Lu, Hàn Quốc). Trung Quốc có thêm một giải thưởng nữa tại liên hoan lần này khi bộ phim My Spectacular Theatre (Rạp hát kỳ diệu của tôi) của đạo diễn Lu Yang đoạt giải KNN Movie (giải do khán giả bình chọn).

Lễ bế mạc khép lại với buổi công chiếu phim Camellia – tác phẩm của ba đạo diễn Wisit Sasanatieng (Thái Lan), Isao Yukisada (Nhật) và Jang Jun-Hwan (Hàn Quốc) – bộ phim đã bán sạch vé qua mạng trong vòng 3 phút 58 giây.

Khép lại 9 ngày liên hoan phim, ban tổ chức cho biết sự kiện này đã thu hút hơn 180 ngàn người tham dự.

kg4yomU1.jpgPhóng to
Nhóm làm phim Camellia (phim chiếu bế mạc - hợp tác giữa ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan) và chủ tich Liên hoan phim Kim Dong Ho (hàng đầu bên phải) - Ảnh: T.T.D

Một số hình ảnh của bộ phim Cánh đồng bất tận trên website chính thức của LHP Busan:

9ufRopt7.jpgPhóng to
Dustin Nguyễn trong vai Võ phim Cánh đồng bất tận
GVfmFjjJ.jpgPhóng to
Đỗ Hải Yến trong phim Cánh đồng bất tận
IVIRqoiE.jpgPhóng to
Hình ảnh cánh đồng trong phim Cánh đồng bất tận

Xem trailer phim Cánh đồng bất tận:

Tin, bài liên quan:

Êkíp “Cánh đồng bất tận” trả lời báo chí Hàn QuốcCánh đồng bất tận “lấy nước mắt” BusanCánh đồng bất tận ra mắt tại LHP BusanCánh đồng bất tận chính thức công chiếu tại Hàn QuốcKhai mạc Liên hoan phim Busan lần 15

KHẢ LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên