20/06/2010 07:21 GMT+7

Đạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giàu: Tôi làm phim giống như đi học

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - Ðạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giàu đang ở những khâu cuối cùng để hoàn tất bộ phim truyền hình đầu tay Lâu đài tình ái. Những ai từng nắm rõ "lý lịch" làm nghề của vị đạo diễn sân khấu... chuyên gặt hái huy chương ở các kỳ hội diễn này, hẳn sẽ rất ngạc nhiên trước quyết định trở thành "lính mới" làng phim của ông...

WWrEJliR.jpgPhóng to

Đạo diễn Trần Ngọc Giàu (thứ hai, từ trái) chỉ đạo diễn xuất cho các diễn viên (hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Hà Trí Quang, ca sĩ Dương Ngọc Thái) - Ảnh: Linh Đoan

* Phim truyền hình Việt Nam sôi động cũng đã mấy năm nay, lý do tại sao đến giờ này ông mới chịu... "ra trận"?

- Công việc của tôi hồi nào đến giờ là giảng dạy chuyên ngành đạo diễn sân khấu (Trường Sân khấu - điện ảnh TP.HCM) nên có thể nói đạo diễn phim không phải là sở trường. Thêm nữa công việc của tôi khá nhiều, làm phim lại mất thời gian nên tôi cũng có chút e ngại. Nhưng với lời mời nhiệt tình của Phước Sang, cộng với kịch bản này tôi đã từng dựng trên sân khấu Kịch Sài Gòn nên quyết định thử làm xem sao. Tôi đã dựng kịch, cải lương, hát bội rồi cả xiếc, lần này làm phim nữa cũng coi như khám phá, học hỏi thêm những điều mới.

Phim Lâu đài tình ái dài 30 tập (do Hãng phim Phước Sang sản xuất).

Phim xoay quanh câu chuyện thử lòng chàng rể (Chí Tài) của một ông ngoại (Hoài Linh) có gia tài kếch xù. Ông có đứa cháu bị mù tên Huy (Dương Ngọc Thái) yêu cô gái bị câm điếc tên Ly (Nguyễn Thị Huyền). Tình yêu trong sáng của đôi trẻ luôn bị sự chia rẽ, cản trở của người mẹ kế lắm thủ đoạn...

* Rất nhiều học trò của ông đã bước vào lĩnh vực phim truyền hình, trong số đó có những cái tên đã làm nên thành công nhất định. Với bộ phim đầu tay ông có bị áp lực: thầy phải làm gì đó hơn trò?

- Tôi chẳng muốn tự tạo áp lực cho mình. Làm thì cứ làm thôi chứ không phải đặt nặng chuyện gì ghê gớm lắm. Tôi làm phim cũng giống như đang đi học, cái gì không biết thì cứ mạnh dạn hỏi các em đã có kinh nghiệm. Ban đầu hơi bỡ ngỡ nhưng sau vài ngày thì quen dần vì phim truyền hình cũng có nhiều cái gần gũi với sân khấu...

* Ðây cũng là kịch bản phim truyền hình đầu tay của tác giả Vương Huyền Cơ. Với ông, đây có thể gọi là khó khăn nhân đôi?

- Do công việc mới mẻ nên ở những tập đầu kịch bản của Vương Huyền Cơ vẫn còn nặng tính kịch, nhiều lời thoại. Chúng tôi đã cùng ngồi lại trao đổi, bàn bạc và tình hình có vẻ khả quan hơn vì Vương Huyền Cơ nắm bắt rất nhanh. Ðến giờ này có thể nói sự hợp tác của chúng tôi khá tốt, vì vậy nhà sản xuất đã gợi ý chúng tôi cùng làm việc trong sản phẩm tiếp theo, chuyển thể kịch bản sân khấu Xóm gà thành phim truyền hình nhiều tập...

* Việc mời Hoài Linh, Chí Tài khá khó khăn vì hiện họ rất đắt sô. Người trong giới cũng tỏ vẻ bất ngờ vì ông đã mời được họ, tại sao không tận dụng làm phim hài mà chỉ dừng ở thể loại phim tâm lý - xã hội? Thậm chí nghệ sĩ Chí Tài còn thổ lộ ở những phân đoạn mà anh ấy diễn hơi "lộ" hài đều bị ông cắt... ráo trọi?

- Bởi tôi phải tuân thủ theo kịch bản, nếu vì tiếc mà cứ tận dụng thì sẽ phá vỡ hình tượng nhân vật. Yếu tố hài trong phim sẽ có nhưng rất nhẹ nhàng. Mặt khác, tôi muốn khán giả khám phá góc nhìn khác về những nghệ sĩ quen thuộc của họ. Hoài Linh đã có dịp thử sức ở sân khấu trong những vai bi - hài và ở phim này sẽ được phát huy nhiều hơn.

Với Chí Tài thì đây là nhân vật lạ lẫm, đi vào chiều sâu và có những ngóc ngách tâm tư riêng. Khán giả đã quen với hình ảnh ca sĩ Phi Nhung dịu dàng, trữ tình với những bài hát mang âm hưởng dân ca có lẽ sẽ bất ngờ với cô ôsin chanh chua, bộc trực...

* Lâu đài tình ái có thể xem là lời thông báo: Trần Ngọc Giàu chính thức bước chân vào phim ảnh?

- Ngày đầu bước chân vào sân khấu tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Với phim cũng vậy, cứ làm tốt nhất trong khả năng của mình, phim hay thì sau đó người ta sẽ để ý. Nếu có lời mời mà tôi thấy phù hợp và thu xếp được công việc thì sẽ tiếp tục làm thôi...

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên