26/09/2004 20:31 GMT+7

Chạy trên mặt nước - "chuyện lạ" của tháng 9

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Chương trình "Chuyện lạ Việt Nam - tìm kiếm kỷ lục guinness” vừa khởi động quay buổi trình diễn tháng đầu tiên tại công viên nước Hồ Tây vào chiều 26-9 với các tiết mục thể hiện khả năng của con người trong các công phu của võ phái Lâm Sơn Động - Hà Tây.

Cu5gkyJ8.jpgPhóng to
Một võ sinh đang chạy trên nước
TTO - Chương trình "Chuyện lạ Việt Nam - tìm kiếm kỷ lục guinness” vừa khởi động quay buổi trình diễn tháng đầu tiên tại công viên nước Hồ Tây vào chiều 26-9 với các tiết mục thể hiện khả năng của con người trong các công phu của võ phái Lâm Sơn Động - Hà Tây.

Khán giả tại buổi trình diễn đã chứng kiến các công phu: một người thanh niên nặng 49kg đứng trên hai bóng đèn điện đáng sáng mà không vỡ, một thanh niên nặng 64kg nằm trên lớp mảnh chai chịu khối bê tông nặng 470kg đè lên người và sau đó chịu 5 nhát búa đập vỡ tảng bê tông ấy, võ sinh phái Lâm Sơn Động còn biểu diễn kê cánh tay dùng đá tảng đập vỡ quả dừa khô.

Nhưng đặc biệt hơn cả là tiết mục biểu diễn chạy trên mặt nước. Với một tấm cót trải dài trên mặt nước hồ Tây, những võ sinh đã chạy trên ấy, và kỷ lục được lập với quãng mặt nước vượt được là 130m với thời gian 33 giây.

Ban tổ chức đã thông báo nếu ở đâu có ai có thể lập kỷ lục chạy trên mặt nước xa hơn với thời lượng dài hơn mức này thì thông báo về ban tổ chức để đăng ký trình diễn.

Đây là buổi trình diễn mở đầu cho các sự kiện hàng tháng do VTV tổ chức ghi hình và phát sóng hàng tuần. Khán giả truyền hình sẽ xem được một số đoạn phim tư liệu mô tả về phương pháp tập luyện của môn phái này.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên