24/08/2016 16:05 GMT+7

Điểm tin: Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế

TTO
TTO

TTO - Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, gây ảnh hưởng người dân, không khởi tố vụ án tự chặt chân, tay để đòi bảo hiểm, khởi tố vụ án dâm ô trẻ em tại Vũng Tàu... là những thông tin đáng chú ý ngày 24-8.

>> Nghe Audio 

Trong nước

Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, gây ảnh hưởng người dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy  tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về môi trường do đích thân Thủ tướng chủ trì, diễn ra sáng 24-8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ô nhiễm môi trường là một trong những nguyên nhân gây bất ổn xã hội - Ảnh: CTV
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ô nhiễm môi trường là một trong những nguyên nhân gây bất ổn xã hội - Ảnh: CTV

Ngày 24-8, thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, phó trưởng Công an TP Vũng Tàu, cho biết cơ quan đã khởi tố vụ án “dâm ô đối với trẻ em” xảy ra tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ chị L.T. N. (30 tuổi, trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội) thuê người tự chặt chân trái và tay trái của mình để trục lợi bảo hiểm.

Hiện trường nơi chị N. thuê người chặt chân, tay để tạo hiện trường giả vụ TNGT đường sắt - Ảnh: THÂN HOÀNG
Hiện trường nơi chị N. thuê người chặt chân, tay để tạo hiện trường giả vụ TNGT đường sắt - Ảnh: THÂN HOÀNG

Chiếc xe khách chở 20 người chạy với tốc độ cao đến khúc cua đã "leo" lên thành cầu và treo lơ lửng từ thành cầu xuống khe nước khiến một người chết, 10 người bị thương. 

Chiếc xe khách treo lơ lửng trên thành cầu xuống mặt đất sau vụ tai nạn - Ảnh: L.P
Chiếc xe khách treo lơ lửng trên thành cầu xuống mặt đất sau vụ tai nạn - Ảnh: L.P

 

Quốc tế

Ít nhất một người chết và 30 người bị thương trong hai vụ nổ bom bên ngoài một khách sạn ở khu nghỉ mát Pattani, miền nam Thái Lan đêm 23-8.

Hiện trường bên ngoài khách sạn bị đánh bom đêm 23-8 - Ảnh: RT/Twitter
Hiện trường bên ngoài khách sạn bị đánh bom đêm 23-8 - Ảnh: RT/Twitter

Trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra tại thành phố Perugia, ở miền trung nước Ý sáng 24-8. Tâm chấn khoảng 10km dưới mặt đất, cách thành phố Perugia 76km về phía đông nam. 

Một người được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát - Ảnh: AFP

Cơ quan Y tế Chile ngày 23-8 ban hành một cảnh báo sức khỏe cho người dân và cho biết họ đang điều tra các vấn đề liên quan đến bao cao su do Trung Quốc sản xuất.

Bao cao su Kaiju của Trung Quốc - Ảnh: Vice News
Bao cao su Kaiju của Trung Quốc - Ảnh: Vice News

Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald Dela Rosa thông báo 300 sĩ quan cảnh sát tình nghi dính đến tội phạm ma túy sẽ bị cách chức và đưa ra xét xử trước tòa.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thề sẽ đánh tội phạm ma túy cho đến ngày cuối nhiệm kỳ - Ảnh: Inquirer
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thề sẽ đánh tội phạm ma túy cho đến ngày cuối nhiệm kỳ - Ảnh: Inquirer

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên vừa bắn thử một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này rạng sáng hôm nay 24-8.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa hình ảnh một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm hồi tháng 4-2016 - Ảnh: Reuters
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa hình ảnh một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm hồi tháng 4-2016 - Ảnh: Reuters

 

Thể thao

Ngày 24-8, tay đua 19 tuổi Trần Nguyễn Duy Nhân (đội Quân khu 7) đã tung nước rút vượt qua cựu tuyển thủ U-23 Pháp Loic Desriac (đội SICT của Thái Lan) để giành chiến thắng chặng đầu tiên Giải xe đạp quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen 2016 chạy 25 vòng quanh TP Đà Nẵng (khoảng 50 km).

Duy Nhân (trái) chiến thắng tại TP Đà Nẵng. Ảnh: M.Q
Duy Nhân (trái) chiến thắng tại TP Đà Nẵng. Ảnh: M.Q

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên