16/07/2007 00:54 GMT+7

3 chiến thắng dành cho… nhạc sĩ An Thuyên

VIỆT HOÀI
VIỆT HOÀI

TT (Khánh Hòa) - Không mấy bất ngờ về kết quả xếp loại các giọng hát - cả ba giọng ca đứng đầu ba bảng xếp hạng của ba dòng nhạc từ các vòng loại tiếp tục giành giải nhất rất xứng đáng trong đêm thi chung kết xếp hạng cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao mai 2007 hôm qua 15-7 tại Nha Trang.

3NrpxjOs.jpgPhóng to
Ba thí sinh đăng quang, từ trái sang: Anh Dũng, Thành Lê và Hà Linh - Ảnh: Ngọc Phan
TT (Khánh Hòa) - Không mấy bất ngờ về kết quả xếp loại các giọng hát - cả ba giọng ca đứng đầu ba bảng xếp hạng của ba dòng nhạc từ các vòng loại tiếp tục giành giải nhất rất xứng đáng trong đêm thi chung kết xếp hạng cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao mai 2007 hôm qua 15-7 tại Nha Trang.

Ở dòng thính phòng, Lê Anh Dũng trở thành Sao mai sáng nhất với một ca khúc hoàn toàn mới của nhạc sĩ An Thuyên, thơ Thi Ngàn Dương cầm thu không em.

Ở dòng dân gian, cô ca sĩ trẻ dân chính gốc Hà Tĩnh Đinh Thị Thành Lê lên ngôi với bài hát ca ngợi quê hương Hà Tĩnh mình thương.

Với một tác phẩm lạ tai và rất khó hát, chất dân ca đôi khi lấn át chất nhạc nhẹ, Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, Phạm Hà Linh (sinh viên Học viện Quan hệ quốc tế) chính thức nhận giải nhất dòng nhạc nhẹ .

Bất ngờ thú vị nhất trong đêm chung kết có lẽ là cả ba bài hát được các ca sĩ đoạt giải nhất của cả ba dòng nhạc chọn thể hiện đều là của nhạc sĩ An Thuyên. Nhạc sĩ quân đội mang hàm đại tá này còn là người “thu hoạch” lớn nhất trong giải Sao mai 2007 vì ông đã ký quyết định nhận đặc cách năm thí sinh nhiều triển vọng đã lọt qua vòng bảng vào học tại Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội do ông làm hiệu trưởng. Thí sinh Lê Anh Dũng, giải nhất dòng nhạc thính phòng, cũng là người nhận giải “khán giả yêu thích nhất” qua hệ thống bình chọn của báo điện tử VietNamNet.

VIỆT HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên