26/08/2017 12:31 GMT+7

Tượng đài Đánh tàu trên sông Giồng Trôm có nguy cơ chìm sông

MậU TRườNG
MậU TRườNG

TTO - Ông Trần Duy Phương - phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bến Tre - cho biết Sở Xây dựng vừa có quyết định thành lập tổ giám định nguyên nhân sự cố công trình tượng đài Đánh tàu trên sông Giồng Trôm (người dân địa phương thường gọi là tượng đài Đại đội săn tàu) do Sở VH-TT&DL Bến Tre làm chủ đầu tư.

Theo người dân địa phương, vị trí đặt tượng đài nằm tại ngã ba sông nên nguy cơ sạt lở rất cao - Ảnh: M.TRƯỜNG
Theo người dân địa phương, vị trí đặt tượng đài nằm tại ngã ba sông nên nguy cơ sạt lở rất cao - Ảnh: M.TRƯỜNG

Theo ông Phương, công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 1,7 tỉ đồng này sắp hoàn thiện thì xảy ra hiện tượng sạt lở một phần nên phải tạm dừng. Tượng đài này đã tồn tại khoảng 30 năm và bị xuống cấp, được khởi công xây mới từ tháng 10-2016.

Đến tháng 6-2017, hơn 1.000m2 đất sát tượng đài bị trôi xuống sông Giồng Trôm và sông Hương Điểm (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), vị trí sạt lở ăn sâu vào chân tượng đài. Đặc biệt, bên hông tượng đài xuất hiện một điểm sạt lở lớn khiến nền bêtông, gạch bị sụt xuống sông.

Lý giải vì sao lại đặt vị trí tượng đài ngay mé sông, nền đất yếu, ông Phương cho biết trước khi thực hiện công trình, sở có mời đơn vị khảo sát địa chất, dòng chảy. Tuy nhiên do biến đổi khí hậu, nay dòng chảy xoáy sâu vào vị trí tượng đài.

“Chúng tôi đang tính toán giải pháp chỉnh dòng chảy bằng cách bỏ đá vào lưới rồi thả xuống đầu dòng chảy. Bên cạnh đó sẽ làm bờ kè xung quanh công trình này. Còn về trách nhiệm, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa thể kết luận được vì cần phải xác minh rõ ràng” - ông Phương nói.

MậU TRườNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên