17/06/2017 22:17 GMT+7

Đêm 'mở cửa' vương quốc hang động kỳ vĩ và huyền thoại

 L.GIANG
L.GIANG

TTO - Tối 17-6, UBND tỉnh Quảng Bình khai mạc lễ hội Quảng Bình vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại tại quảng trường biển Bảo Ninh, TP Đồng Hới. Hơn 7.000 du khách và người dân Quảng Bình đã đến xem lễ khai mạc này với một chương trình nghệ thuật mang bản sắc của Quảng Bình.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khai mạc lễ hội Quảng Bình vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại
Ông Nguyễn Hữu Hoài, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khai mạc lễ hội Quảng Bình vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại.

Lễ hội nhằm giới thiệu và quảng bá tài nguyên du lịch của tỉnh với hệ thống hơn 300 hang động ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và huyện Minh Hoá,

Lễ hội năm nay với nhiều hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa, nghệ thuật. Nổi bật là chương trình biểu diễn nghệ thuật với bảy tiết mục ca nhạc và hoạt cảnh như Tướng quân Võ Nguyên Giáp, Phong Nha huyền ảo, lễ hội đập trống Macoong... 

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật là các phóng sự được xây dựng công phu, chất lượng cao về du lịch Quảng Bình, như Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới, vương quốc hang động - những huyền thoại lịch sử, vương quốc hang động - kỳ vĩ và tráng lệ, Quảng Bình - thiên đường khám phá và trải nghiệm.

Hình ảnh trong chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc lễ hội Quảng Bình vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại
Hình ảnh trong chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc lễ hội Quảng Bình vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại
Đêm khai mạc lễ hội Quảng Bình vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại
Đêm khai mạc lễ hội Quảng Bình vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại

Trong khuôn khổ lễ hội Quảng Bình vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại năm nay, diễn ra từ 17 đến 25-6, còn có các hoạt động kích cầu du lịch  như khám phá vương quốc hang động Quảng Bình, như giảm từ 10-20% giá vé tham quan, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống cho du khách, giảm 20-30% giá vé tham quan động Phong Nha, Tiên Sơn, Thiên Đường.

Trải nghiệm làm thủy thủ thuyền buồm trên sông Nhật Lệ, làm ngư dân và câu cá, câu mực trên biển bằng thuyền buồm... Giao lưu văn hóa, du lịch Quảng Bình - Hải Phòng với nghệ thuật múa rối do Nhà hát múa rối Hải Phòng biểu diễn và dân ca hò khoan Lệ Thủy do các nghệ nhân Câu lạc bộ hò khoan Lệ Thủy thực hiện...    

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên